Vòng 10 V.League 2022 > Thanh Hoá - Viettel FC (18 giờ ngày 31/7): Chủ nhà liệu có giành 3 điểm?

Thua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-2 ở vòng trước, Đông Á Thanh Hoá quay về sân nhà đón tiếp một đối thủ rất khó chịu là Viettel FC và người hâm mộ đội bóng xứ Thanh đang tự hỏi, liệu sân nhà có giúp cho đội bóng của họ tìm được niềm vui chiến thắng? Dẫu ai cũng biết điều đó thực sự không đơn giản.

Đến thời điểm này, Thanh Hoá được đánh giá là có phong độ phập phù thuộc dạng bậc nhất của V.League. Họ có thể cầm hoà được Hải Phòng ở thời điểm đội bóng đất Cảng đang có phong độ tốt nhất, thắng đậm SHB Đà Nẵng và Sài Gòn, nhưng lại thua câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hoặc để Nam Định chia điểm ngay trên sân nhà.

hagl-thanhhoa2022-08-1659228387.jpeg

Đặc biệt, trận thua 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai khiến tinh thần của đội bóng xứ Thanh kém vui khi về sân nhà tiếp Viettel FC, bởi trận thua ấy đã kéo Thanh Hoá rơi xuống vị trí thứ 10 tổng sắp với 8 điểm, tức chỉ hơn đội chót bảng Sài Gòn đúng 4 điểm.

Thành tích phập phù như thế, thật khó để tin Thanh Hoá có thể giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Viettel vào cuối tuần này, dẫu mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Lujbo Petrovic đặt ra là phải thắng để cải thiện thành tích.

Ngược lại, Viettel vừa có trận thắng 1-0 trước thành phố Hồ Chí Minh và trận thắng sít sao ấy vẫn chưa thể giúp họ vào lại tốp 3 khi chỉ mới có 13 điểm, vẫn còn khoảng cách 3 điểm với đội bóng xếp thứ 3 là Hoàng Anh Gia Lai, nhưng điều này vẫn giúp thầy trò huấn luyện viên Bae Jiwon cảm thấy hứng khởi trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá. Sở dĩ nói thế, bởi nếu giành 3 điểm trước Thanh Hoá ở vòng này, khả năng quay lại những thứ hạng đầu của Viettel không quá khó.

namdinh-viettel2022-04-1659228333.jpeg

Về lực lượng, Thanh Hoá khó bì với Viettel, bởi đội bóng này đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, đặc biệt có 2 chân sút ngoại Geovane và Pedro Paolo cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, đừng quên Thanh Hoá cũng có hiệu xuất ghi bàn chẳng kém gì Viettel, cả hai đội đều ghi được 9 bàn thắng qua 8 trận đã thi đấu.

Vì thế ở trận đấu này, chưa biết “mèo nào sẽ cắn mỉu nào” và nếu không cẩn thận, lưới của Viettel sẽ rung lên. Trận này, Thanh Hoá không có cầu thủ nào bị treo giò, trong lúc Viettel có Khắc Ngọc, nhưng điều này cũng không mấy ảnh hưởng đến họ khi thời gian qua Khắc Ngọc thường ngồi dự bị.

Xét đối đầu, trong 4 lần gặp nhau kể từ ngày Viettel có mặt ở V.League, có vẻ như Thanh Hoá đang thất thế khi chỉ có 1 trận thắng, 1 hoà và 2 bại. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ mang tính tham khảo, nhưng đó cũng là lời cảnh báo cho đội chủ nhà xứ Thanh, vì không cẩn trọng họ sẽ tiếp tục có trận thua thứ hai.

Đội hình dự kiến

Đông Á Thanh Hoá: Thanh Diệp, Kamhuka, Văn Lợi, Gustavo, Quốc Phương, Zé Paulo, Ngọc Tân, Tiến Dũng, Thành Long, Trọng Hùng, Văn Thắng.
Viettel FC: Nguyên Mạnh, Hoàng Hùng, Thanh Bình, Abdumuminov, Duy Thường, Hoàng Đức, Ngọc Sơn, Quang Khải, Tiến Anh, Geovane, Pedro Paulo.

Dự đoán: Đông Á Thanh Hóa 1-1 Viettel FC.

Anh Minh