VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 mở đăng ký thi đấu

Theo thông báo từ Ban Tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế diễn ra ngày 16/4/2023, giải bắt đầu mở bán vé từ ngày 24/5 và kéo dài trong 2 tuần.

Theo đó, trong lần thứ ba giải được tổ chức tại Huế, VnExpress Marathon sẽ nhận đăng ký giai đoạn siêu sớm (Super Early Bird)) từ 24/5 đến 7/6. Mức giá vé thấp nhất là 250.000 đồng cho cự ly 5km, cao nhất là 750.000 đồng cho cự ly 42km.

chay-1-1653454444.jpg
Theo thông báo từ Ban Tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế diễn ra ngày 16/4/2023, giải bắt đầu mở bán vé từ ngày 24/5 và kéo dài trong 2 tuần

Runner tham gia giải lần hai sẽ được giảm giá 20% và 30% cho người chạy lần thứ ba. Để áp dụng khuyến mãi này, các vận động viên sử dụng email đã đăng ký các giải trước đó khi mua vé.

Nếu vận động viên đăng ký theo nhóm với số lượng đông đảo. Mức giảm từ 10% cho nhóm từ 10 đến 29 người, cao nhất 40% cho nhóm từ 700 người trở lên.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn giành thêm ưu đãi trong giai đoạn này như: in logo nhóm lên áo cho nhóm 50 người trở lên; cự ly 21 và 42km được in tên trên áo Finisher nếu về đích hợp lệ. Cũng từ VnExpress Marathon Imperial Huế 2023, các vận động viên khi mua vé cự ly 21km và 42km sẽ được chọn áo thi đấu kiểu singlet hoặc T-shirt.

Trước đó, VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 tổ chức vào ngày 10/4 thu hút 4.700 runner tham gia. Giải có nhiều thay đổi trong đường chạy và khâu tổ chức, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. VM Huế 2022 thiết kế điểm xuất phát và về đích ở hai nơi khác nhau. Cung đường chạy vẫn đi qua những địa danh tiêu biểu, cổ kính của đất cố đô đồng thời mở rộng ra vùng ngoại ô với những khu đô thị mới và cánh đồng lúa xanh ngắt được nhận xét mang đến nhiều cảm hứng cho runner.

Cũng theo thông tin từ Ban Tổ chức giải, thời điểm tháng 4, nhiệt độ tại Huế khá dễ chịu. Nhiệt độ ngày race vào khoảng 20 độ C giúp runner thoải mái khi đua. Đường chạy của VM Huế 2022 đạt chuẩn của AIMS với nhiều đoạn thẳng, bằng phẳng kéo dài giúp rất nhiều runner lập PR khi về đích. 31 vận động viên tham gia giải đạt sub3 (dưới 3 giờ), 97 chân chạy về đích dưới 3 giờ 30 phút. Trong đó, nổi bật nhất là Phạm Thị Huệ khi phá kỷ lục của VM với thành tích 2 giờ 50 giây 33 và trở thành tân vô địch của giải.

Trong những ngày diễn ra VM Huế 2022, đã có hơn 22.000 lượt khách du lịch đến Huế, giúp tỉnh thu hơn 40 tỷ đồng. VM Huế 2023 dự kiến sẽ tiếp tục giúp Huế quảng bá hình ảnh du lịch khi quy mô của giải sẽ tăng từ 4.700 lên hơn 7.000 runner. Vận động viên truy cập vào đây để mua vé và tìm hiểu về giải.

P.V