VMMAF tổng kết các hoạt động năm 2025 và triển khai chương trình công tác trong năm 2026

Chiều 24/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2025 và triển khai chương trình công tác trong năm 2026. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

mma-3-1769324295.webp
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà VMMAF đạt được trong năm 2025, đặc biệt là ở việc tự chủ kinh phí hoạt động

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đức Quỳnh - Chủ tịch VMMAF - nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thể dục thể thao Việt Nam, MMA Việt Nam đã có những bước phát triển ngày càng lớn mạnh, góp phần định hình hệ thống thi đấu và tương lai phát triển của MMA Việt Nam. Điều này phù hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ của MMA trong khu vực và châu lục, khi MMA lần lượt được đưa vào các Đại hội lớn của khu vực và châu lục.

Trong năm 2025, MMA Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn, tiếp nối thành công của các sự kiện thi đấu Lion Championship của các năm trước, Liên đoàn đã triển khai tổ chức 9 sự kiện thi đấu tiếp theo của mùa giải 2025, quy tụ 98 võ sĩ Việt Nam và 9 võ sĩ nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tổ chức Giải đấu MMA chuyên nghiệp trong hệ thống, tổ chức lớp tập huấn Luật thi đấu Võ thuật tổng hợp… Năm 2025, lần đầu tiên Cúp Võ thuật tổng hợp quốc gia đã được tổ chức với 200 vận động viên tới từ 23 câu lạc bộ của 14 tỉnh trong cả nước.

Bên cạnh đó, các vận động viên MMA Việt Nam cũng đạt được nhiều kết quả cao ở các giải quốc tế. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), môn MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu với 6 nội dung. VMMAF đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành lập đội tuyển tham dự với 10 thành viên, trong đó có 6 vận động viên, giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường”.

Theo chia sẻ của ông Ngô Đức Quỳnh, VMMAF hoạt động hoàn toàn bằng nguồn kinh phí tự chủ. VMMAF luôn chủ động tìm kiếm, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội từ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển phong trào võ thuật tổng hợp, bảo đảm đa dạng hóa, đa phương hóa các nguồn lực, không chỉ về mặt vật chất, tài chính, mà còn về các lĩnh vực khác như tổ chức sự kiện, marketing, truyền thông.

Tại đấu trường tầm châu Á và thế giới, võ sĩ Nghiêm Văn Ý cũng đã thi đấu rất tốt và vào đến vòng bán kết Road to UFC - giải đấu tuyển chọn vận động viên tham dự UFC - hệ thống Giải đấu MMA chuyên nghiệp nhất thế giới. Trong những ngày đầu năm 2026, võ sĩ Lò Thị Phung cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng Giải vô địch MMA châu Á ở hạng cân 49kg nữ. 

mma-5-1769324860.jpeg
Trần Ngọc Lượng giành huy chương vàng SEA Games 33

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà VMMAF đạt được trong năm 2025, đặc biệt là ở việc tự chủ kinh phí hoạt động.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của VMMAF trong năm 2026 là kiện toàn hệ thống thi đấu; đào tạo huấn luyện viên, vận động viên bài bản; chuẩn bị tranh tài, phấn đấu đạt thành tích cao tại ASIAN Games, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhấn mạnh: “Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cần kiện toàn hệ thống thi đấu để phù hợp với lực lượng và thực lực hiện tại. Ngoài ra, VMMAF cũng phải hướng đến đào tạo huấn luyện viên, vận động viên bài bản để đạt các thành tích tốt hơn nữa. Liên đoàn xây dựng kế hoạch để có sự tuyển chọn vận động viên, đào tạo huấn luyện viên từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó, ngoài công tác xã hội hóa của VMMAF, Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ có kinh phí để đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam tập huấn thi đấu như các đội tuyển quốc gia”.

Bước sang năm 2026, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó trọng tâm là tổ chức các sự kiện LION Championship; tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ phát triển hội viên Liên đoàn, xây dựng các tổ chức võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện viên, trọng tài. Tổ chức thành công các giải: vô địch các Câu lạc bộ MMA quốc gia, vô địch trẻ MMA quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại thành phố Hồ Chí Minh; cử vận động viên tham gia tranh tài tại nhiều giải đấu lớn của khu vực và châu lục.

Đặc biệt, Liên đoàn sẽ cử vận động viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 6) diễn ra tại Saudi Arabia vào cuối năm. Mục tiêu của MMA Việt Nam ở 2 Đại hội này là giành được nhiều huy chương nhất có thể.

mma-1-1769324295.webp
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã trao 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp phát triển MMA Việt Nam.

Mỹ Hạnh