
Một phần do điều kiện thời tiết mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nhưng nguyên nhân chính khiến sân Pleiku trở nên lầy lội bởi mặt sân xuống cấp trầm trọng, hệ thống tiêu thoát nước kém đã biến trận đấu mở màn mùa giải mới trở thành nỗi ám ảnh của cả đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và các cầu thủ khách Hải Phòng khi phải lội bùn đá bóng.
Một trận đấu chẳng còn được định đoạt bởi những toan tính chuyên môn khi cầu thủ của hai đội buộc phải “chiến đấu” vô cùng vất vả với mặt sân trơn trượt và cả những vũng nước đọng khiến cho quỹ đạo di chuyển của trái bóng trở nên bất thường, buộc cầu thủ phải lựa chọn những đường chuyền bóng dài theo kiểu hên xui.
Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn dẫn trước từ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo trẻ Gia Bảo và Minh Dĩ kịp gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng ngay trong hiệp 1 và ấn định chiến thắng 3-1 trong hiệp đấu còn lại, trong đó có tình huống mắc sai lầm của thủ môn Trần Trung Kiên khi phá bóng vào đúng chân tiền đạo Makaric, biếu không cho đội khách bàn thắng.

Thực ra, khó có thể trách cầu thủ mắt phải sai lầm ngớ ngẩn khi phải thi đấu trong điều kiện sân bãi tồi tệ như tại Pleiku Arena khi trái bóng trở nên “bất trị”, chưa kể bùn lầy và các vũng nước khiến cầu thủ mất rất nhiều sức lực và không thể phán đoán theo cảm giác bóng bình thường.
V.League có những quy định rất rõ ràng và cụ thể về tiêu chuẩn, chất lượng sân bãi, đặc biệt mặt sân phải đảm bảo an toàn, hạn chế những rủi ro không đáng có cho cầu thủ… Phải thi đấu trong điều kiện tồi tệ là điều chẳng ai muốn, nhưng không hiểu sao trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng vẫn cứ diễn ra trong tình trạng tồi tệ.
Sau trận đấu với Hải Phòng, chắc chắn Ban Tổ chức giải và VPF sẽ phải xem xét một cách nghiêm túc, có nên tiếp tục tổ chức các trận đấu tại Pleiku Arena hay sẽ chuyển sang địa điểm khác, khô ráo, an toàn và đáp ứng đầy đủ các quy định.

Miền Trung mới bước vào đầu mùa mưa, không chỉ sân Pleiku mà nhiều sân bóng khác cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa bão, thời tiết bất thường xảy ra vào dịp cuối năm. Thay vì cố tổ chức cho xong và xem như chuyện đã rồi rất cần phải tìm một phương án an toàn và đảm bảo chất lượng chuyên môn thay vì xuê xoa khiến cầu thủ phải lối bùn đá bóng trên mặt sân lầy lội như tại Pleiku Arena.