Ngôi đầu V.League chắc chắn vẫn thuộc về Ninh Bình, ít nhất là tới đầu năm 2026 khi bỏ xa đối thủ bám đuổi ngay phía sau, Công an Hà Nội với khoảng cách an toàn 4 điểm. Đội bóng tân binh sẽ khóa sổ năm 2025 với thành tích bất bại đáng kinh ngạc nếu tiếp tục có điểm trên sân Thống Nhất trong trận đấu với chủ nhà Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Gerard Albadalejo đã giành được tới 7 trận thắng, hòa 3 trận để nổi lên trở thành “hiện tượng” đáng xem nhất ở mùa giải năm nay. Cho dù thực tế, ở thời điểm hiện tại, Ninh Bình đã có dấu hiệu chững lại khi để Becamex thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa 1-1 ở vòng 9 và nhờ may mắn mới có được chiến thắng sát nút 1-0 ở phút cuối trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 10.
V.League cũng đã có tiền lệ khi đội bóng tân binh được đầu tư tốt và “lột xác” để liên tục dẫn đầu cuộc đua như Hà Nội FC, Quảng Nam, Bình Định… trong quá khứ và bây giờ đang là Ninh Bình. Vẫn là câu nói cũ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nhưng cũng có nghịch lý khi đương kim vô địch Nam Định mùa này đã đổ không ít tiền mua sắm hơn chục cầu thủ ngoại để trở thành đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại V.League vậy mà vẫn kêu khó sau chuỗi trận bết bát cả ở V.League và AFC Champions League. Nam Định sẽ khép lại năm 2025 đáng quên khi đã rơi xuống vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 9 điểm sau 9 trận đã đấu và chỉ hơn đội bét bảng 2 điểm. Vòng đấu 11, đội chủ sân Thiên Trường sẽ tiếp đón Hà Nội FC nếu không thắng có thể sẽ còn chìm sâu hơn.
Căng thẳng nhất đương nhiên là tốp cuối khi đang có tới 5 đội bóng đang chen nhau với cùng 7 điểm. Vòng đấu này, trong khi Hoàng Anh Gia Lai đá “chung kết ngược” với Thanh Hóa tại Pleiku thì PVF-CAND và Sông lam Nghệ An cũng được đá sân nhà, tiếp đón Thể Công Viettel và Becamex thành phố Hồ Chí Minh. Khó khăn nhất là Đà Nẵng khi phải tới làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Tất nhiên, chẳng đội nào muốn khóa sổ năm cũ ở vị trí đội sổ, chỉ có điều “lực bất tòng tâm” như vòng đấu trước cả 3 đội cuối bảng đều thua 0-1 trong khi PVF-CAND phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Hà Nội FC.
V.League 2025-2026 sẽ bước vào kỳ nghỉ dài để nhường sân chơi cho đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ trẻ U22/U23 thi đấu tại SEA Games 33 và cả Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đã có những tranh cãi về việc các câu lạc bộ ở V.League nghỉ quá nhiều, ngoài dịp FIFA Days còn phải dừng giải đấu để ưu tiên cho các đội trẻ. Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến và cân nhắc thiệt hơn đủ đường thì tất cả đều đồng thuận với phương án, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển còn chuyện “trong nhà” có thể thu xếp ổn thỏa để dung hòa lợi ích với nhau. Vì thế mới có cảnh, các đội bóng ở V.League tranh thủ phải đá dồn dập 3 trận chỉ trong hơn 1 tuần lễ trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tháng.
"Tống cựu nghinh tân" sớm và phải đợi đến cuối tháng 1 đầu tháng 2/2026, V.League mới quay trở lại với 2 vòng đấu cuối của lượt đi trước khi các đội nghỉ tết Nguyên đán.