3 vòng đấu liên tiếp chỉ diễn ra trong hơn 1 tuần cho thấy sự khắc nghiệt của V.League không chỉ bởi sự cạnh tranh khốc liệt mà còn bởi lịch thi đấu liên tục bị dồn toa để bù đắp vào các kỳ nghỉ FIFA Days dành cho đội tuyển và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tham dự các giải đấu quan trọng như U23 châu Á và SEA Games. Vòng 10 V.League diễn ra vào dịp giữa tuần trong bối cảnh không thuận lợi khi miền Trung đang chịu cảnh lụt lội và chuẩn bị đón bão khiến các sân bóng tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương… được đặt trong tình trạng báo động cao. Đặc biệt, sân Hòa Xuân của chủ nhà Đà Nẵng nằm giữa vùng tâm lụt sẽ đón tiếp Công an thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 5/11.
Vòng đấu trước, Hà Nội FC đã buộc phải chọn cách sử dụng tàu hỏa để vào Hà Tĩnh may mắn không gặp lụt, nhưng không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra khi phải thi đấu và di chuyển trong điều kiện thời tiết cực đoan. Mặc dù vòng đấu giữa tuần này chỉ có 5 cặp đấu do Công an Hà Nội và Nam Định bận tham dự AFC Champions League Two và sẽ đá bù vào tháng 2/2026. Hoàng Anh Gia Lai sẽ “hạ sơn” tới làm khách tại Hà Tĩnh trong bối cảnh vừa kịp ngoi lên thở lại bị dìm xuống đáy bảng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ giúp cho đội bóng phố Núi có đôi chút khởi sắc với 4 điểm giành được ở 2 vòng đấu gần nhất, nhưng vẫn chưa đủ để giúp đội nhà thoát hiểm.
Chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh tại vòng 10 được dự đoán lành ít, dữ nhiều và nếu thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi trắng tay, sân Pleiku sẽ có thêm trận “chung kết ngược” của lượt đi khi đội chủ nhà tiếp đón Thanh Hóa. Hồi tuần trước, huấn luyện viên người Hàn Quốc Choi Won-kwon đã buộc phải lên tiếng về việc bị câu lạc bộ Thanh Hóa nợ lương 3 tháng liên tiếp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần thi đấu của cầu thủ và khiến đội bóng lâm vào tình cảnh khó khăn, bất lợi ở V.League. May cho đội bóng xứ Thanh khi được nghỉ thi đấu vào giữa tuần này do trận đấu với Công an Hà Nội lùi lại tới tháng 2 năm sau.
Trên Bảng xếp hạng, tân binh Ninh Bình vẫn đang tạm dẫn đầu với 21 điểm và đứng trước cơ hội gia tăng thêm khoảng cách với các đối thủ bám đuổi khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Cả 2 đội bóng có khả năng lật đổ ngôi đầu của Ninh Bình là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều chưa thi đấu vòng 10, trong khi Hải Phòng với 17 điểm sẽ phải tới làm khách trên sân Gò Đậu. Hà Nội FC với sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Harry Kewell sẽ có cơ hội để giành thêm 3 điểm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân Hàng Đẫy để tiếp tục níu kéo hy vọng có thể trở lại với cuộc đua vô địch. Trong khi dưới đáy bảng đang quá ngột ngạt với cảnh 5 đội bóng chen chân với cùng 7 điểm.
Thắng là thoát, nhưng “lực bất tòng tâm” khi nhiều đội bóng đang có dấu hiệu bị quá tải vì phải thi đấu liên tục như tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” của Nam Định khi đã rơi xuống gần chạm đáy ở V.League.
