Đà Nẵng đang xếp đội sổ lên kế hoạch tìm kiếm cầu thủ chất lượng để tăng cường sức mạnh cho đội bóng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. Tuy 4 ngoại binh là Kim Dong-su, Emerson, Henen David và Makaric thường xuyên được huấn luyện viên Lê Đức Tuấn trao cơ hội ra sân kể từ đầu mùa giải, nhưng chỉ có trung vệ người Hàn Quốc thi đấu tương đối ổn định, còn lại đều chưa đóng góp được gì nhiều. Bài học mua nhầm ngoại binh kém chất lượng có vẻ như đang lặp lại khiến đội bóng sông Hàn càng đua càng đuối, càng đá càng thua và sau vòng đấu 11 đã rơi xuống vị trí bét bảng.
Tình cảnh khó khăn buộc Đà Nẵng phải tính tới việc thay thế các ngoại binh, dù không dễ để tìm được người phù hợp. Sau trận thua thứ 6 trước Hải Phòng, lãnh đạo câu lạc bộ đã họp với Ban huấn luyện để tìm cách vực dậy đội bóng trước khi quá muộn. Không chỉ tìm kiếm, tăng cường thêm ngoại binh mà cả nội lực cũng cần cũng cố và nâng lên. Quãng nghỉ hơn 2 tháng chính là cơ hội cho Đà Nẵng và các đội bóng đang ngụp lặn ở cuối bảng bổ sung lực lượng để trở lại với cuộc đua nước rút khi lượt đi V.League chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ khóa sổ.
Không chỉ Đà Nẵng đang lo sốt vó mà cả PVF-CAND, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa cũng bất an khi chỉ hơn đội bóng “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm mong manh. Những dữ liệu phân tích chuyên môn cho thấy, điểm tương đồng của PVF-CAND và Đà Nẵng chính là để thủng lưới quá nhiều. Đội bóng được đặc cách đã nhận tới 22 bàn thua, trong khi Đà Nẵng thủng lưới 18 lần, nằm trong tốp đội có hàng phòng ngự kém cỏi nhất tại V.League. Trong khi đó, vấn đề lớn nhất với Hoàng Anh Gia Lai lại là khâu ghi bàn khi đội chủ sân Pleiku mới có 6 bàn thắng sau 10 trận đã đấu, hiệu suất chỉ 0,6 bàn/trận. Tương tự là Thanh Hóa mới ghi được 9 bàn.
Ngạc nhiên nhất phải kể tới đương kim vô địch Nam Định, dù đang sở hữu đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ đắt giá nhưng sau 10 vòng đấu cũng mới chỉ ghi được 10 bàn và sa lầy ở vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 10 điểm. Thật khập khiễng khi so sánh cả đội Nam Định có giá trị chuyển nhượng trên 10 triệu USD mà chỉ ghi được nhiều hơn chân sút Alan của Công an Hà Nội đúng 2 bàn. Càng khó hiểu hơn với một đội bóng được đầu tư tốn kém như Nam Định mà vẫn thi đấu tậm tịt suốt từ đầu mùa giải. Kỳ nghỉ Đông chính là cơ hội để đội bóng thành Nam tìm được thầy cao tay để có thể “chữa lành” căn bệnh khó nói.
V.League 2025-2026 sẽ trở lại vào ngày 30/1/2026 với vòng đấu thứ 12. Theo thông báo mới nhất từ Ban Tổ chức, các câu lạc bộ được phép bổ sung cầu thủ trong giai đoạn 2, bắt đầu từ 25/1/2026 và kết thúc vào 17/3/2026.
