
Đầu mùa giải năm ngoái, Đà Nẵng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười với khung thành trống trơn sau khi 2 thủ môn Phan Văn Biểu và Phạm Văn Cường thay nhau bị chấn thương. Đội bóng sông Hàn buộc phải gọi "lão tướng" 38 tuổi Nguyễn Thanh Bình quay trở lại sau hơn 2 năm treo găng cũng bởi lý do chấn thương nặng. Tuy nhiên, chỉ gắng gượng ra sân được vài trận thì đến lượt Thanh Bình lại bị gãy tay, phải nhập viện điều trị. Đội bóng sông Hàn hết sạch thủ môn, buộc phải “triệu hồi” tay bắt trẻ Hồ Tùng Hân từ Singapore trở về, dù trước đó đã ký hợp đồng thi đấu với câu lạc bộ Balestier Khalsa theo dạng cho mượn.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng thời điểm này đang khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có rất ít cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 trong khung thành của Patrick Lê Giang nên đã đồng ý về tăng viện cho Đà Nẵng. Kể từ khi có Bùi Tiến Dũng trong khung thành, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, Đà Nẵng từ chỗ tưởng như đã cầm chắc suất vé xuống hạng đã thi đấu khởi sắc ở giai đoạn cuối mùa giải và giành quyền trụ hạng sau khi đánh bại Bình Phước trong trận play-off. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thậm chí còn đóng góp 1 bàn thắng với cú đánh đầu chính xác khi lên tham gia tình huống đá phạt góc, giúp đội bóng sông Hàn giành chiến thắng 3-1 trong trận chung kết ngược với Bình Định.

Tưởng như sự nghiệp của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã sang trang mới khi “người hùng Thường Châu” 2018 đã lận đận trong suốt nhiều năm, chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội, lên Pleiku rồi về thành phố Hồ Chí Minh… vẫn không thể tìm được vị trí ổn định trong khung thành cho tới khi ra đầu quân cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi tương lai đang rộng mở thì thủ môn Bùi Tiến Dũng lại gặp chấn thương nặng, có thể sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải. Trong trận đấu muộn với Thể Công Viettel ở vòng 7 V.League, thủ môn số 1 của câu lạc bộ Đà Nẵng đã nỗ lực băng ra phá bóng bên ngoài khu vực 16m50 và va chạm với tiền đạo Lucao. Cú tiếp đất ngoài mong muốn đã gây ra chấn thương rất nặng. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng đầu gối phải và sẽ phải chữa trị trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng.
Mùa giải năm nay, Đà Nẵng đăng ký 3 thủ môn, sau khi Bùi Tiến Dũng bị chấn thương thì chỉ còn Phan Văn Biểu và Đặng Tuấn Hưng. Nỗi ám ảnh trong khung thành dường như vẫn đeo bám đội bóng sông Hàn khi V.League 2025-2026 mới chỉ diễn ra 7 vòng đấu đã không có sự phục vụ của thủ môn số 1 cũng là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn.
