V.League 2025-2026: Các sân bóng có bộ mặt mới

Hàng loạt các câu lạc bộ đã đầu tư, nâng cấp và cải tạo nhằm đem đến bộ mặt mới cho các sân bóng trước thềm mùa giải mới và nâng tầm V.League...

hx-1752113382.jpg
Sân Hòa Xuân vừa đươc nâng cấp và mở cửa trở lại vào cuối tháng 6/2025. Ảnh: Đà Nẵng FC

Chất lượng mặt sân thi đấu tại V.League từng gây bức xúc, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với nhiều đội bóng. Mùa giải 2024-2025, các sân Mỹ Đình, Vinh, Hà Tĩnh, Quy Nhơn… từng bị nhắc nhở, cảnh báo thậm chí phải đóng cửa do không đáp ứng điều kiện tổ chức, thi đấu. Mặt sân quá xấu là nguyên nhân chính, ngoài ra hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất xuống cấp cũng là thực tế khiến nhiều đội bóng e ngại khi phải thi đấu. Đã có những trường hợp cầu thủ gặp phải chấn thương nghiêm trọng khiến các câu lạc bộ phản ứng. 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mặc dù có những tiêu chuẩn khắt khe, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, điều kiện tổ chức thi đấu chuyên nghiệp của các sân bóng, nhưng thực tế vẫn có nhiều tồn tại, vướng mắc khi nhiều sân bóng không thuộc quyền quản lý của các câu lạc bộ, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải tạo mặt sân... hoàn toàn phụ thuộc vào địa phương. Đây chính là “nút thắt” cần tháo gỡ nhằm đảm bảo các trận đấu được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp và từng bước nâng tầm cho giải đấu. 

493879961-1264590568664988-3970519828133165307-n-1752113501.jpg
Sau nhiều năm sử dụng, sân Pleiku đã thay mới toàn bộ mặt cỏ. Ảnh: HAGL FC

Trước thềm mùa giải mới, đã có nhiều tín hiệu vui khi xuất hiện thêm nhiều sân bóng vừa được chỉnh trang, nâng cấp và đưa vào khai thác sử dụng. Mùa bóng 2025-2026, câu lạc bộ Đà Nẵng sẽ trở lại sân Hòa Xuân sau thời gian phải mượn sân Tam Kỳ làm sân nhà. Với gói đầu tư 15 tỷ đồng, mặt cỏ sân Hòa Xuân đã được thay mới theo tiêu chuẩn quốc tế, ngoài ra, hệ thống chiếu sáng, cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ cũng được chỉnh trang, hoàn thiện để phục vụ tổ chức, thi đấu. Hồi cuối tháng 6/2026, sân Hòa Xuân đã mở cửa trở lại và tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội bóng các Ngôi sao Việt Nam và cựu danh thủ Manchester United. 

Các sân bóng nổi tiếng ở V.League như Pleiku, Mỹ Đình, Hàng Đẫy… cũng được nâng cấp mặt cỏ. Đặc biệt, sau 15 năm sử dụng, sân Pleiku đã được trồng lại toàn bộ mặt cỏ. Cụ thể, loại cỏ lá gừng truyền thống đã được thay bằng cỏ Bermuda lá kim theo tiêu chuẩn FIFA. Ngoài ra, việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và cả sân tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng được tiến hành. Dự kiến, mặt cỏ mới sân Pleiku sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8, trước thời điểm V.League 2025-2026 khởi tranh.

1-4-1920x1280-1752113586.jpg
Sau khi giành quyền thăng hạng, sân Ninh Bình cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Ảnh: Ninh Bình FC

Câu lạc bộ Ninh Bình sau khi giành quyền thăng hạng cũng được đầu tư lớn cả về lực lượng và hệ thống sân bãi tập luyện, thi đấu. Theo đó, toàn bộ mặt cỏ sân vận động Ninh Bình sẽ được trồng lại bằng loại cỏ lá mềm Zeon Zoysia, được sử dụng phổ biến tại các sân bóng. Hệ thống phòng chức năng cũng được nâng cấp. Ninh Bình mới đây đã mời huấn luyện viên người Tây Ban Nha về dẫn dắt đội bóng và có kế hoạch đầy tham vọng để nâng tầm câu lạc bộ. 

Những tín hiệu lạc quan ngay trước thềm mùa giải mới không chỉ đến từ các sân bóng được đầu tư, nâng cấp khang trang, hiện đại hơn mà V.League còn hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi về chất với các trận đấu hấp dẫn, thu hút nhiều người hâm mộ.

Việt Hưng