
Điểm nóng đầu tiên xuất hiện tại Quảng Nam sau khi quyết định bất ngờ, rút khỏi V.League và sáp nhập vào câu lạc bộ Đà Nẵng. Mặc dù VFF, VPF đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ tìm kiếm đối tác để giải cứu câu lạc bộ và lùi hạn chót tới thời hạn nộp danh sách đăng ký sơ bộ, nhưng vẫn không có câu trả lời chính thức từ đội bóng chủ sân Tam Kỳ. Phương án ưu tiên “đặc cách” cho Bình Phước lên thi đấu ở V.League cũng bị từ chối với lý do, đội bóng vừa sáp nhập với Đồng Nai chưa chuẩn bị sẵn sàng và cũng không có ý định “đốt cháy giai đoạn” để lên chơi ở V.League. Cuối cùng, nút thắt chỉ được mở khi câu lạc bộ PVF-CAND - xếp thứ ba tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 - đồng ý nhận suất thăng hạng và đổi tên thành Hưng yên để trở thành đội bóng thứ 14 góp mặt ở V.League 2025-2026.
Theo thông lệ, trong trường hợp có đội bóng bỏ giải thì phương án ưu tiên số 1 để xét đặc cách phải dành cho đội bóng vừa nhận vé xuống hạng. Cụ thể, câu lạc bộ Bình Định mùa trước xếp đội sổ vừa nhận vé xuống thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ được lựa chọn thay thế cho Quảng Nam, nhưng khổ nỗi, đội bóng đất Võ cũng vừa sáp nhập với Hoàng Anh Gia Lai nên không có ý định quay trở lại đá V.League. Cũng có ý kiến phản biện với VPF, không nên chạy theo số lượng có bao nhiêu đá bấy nhiêu, càng không thể trao suất lên hạng theo kiểu “vơ bèo gạt tép”, đẩy các đội bóng vào thế bị động khi mùa giải đã cận kề.

PVF-CAND lên đá ở V.League thì giải hạng Nhất sẽ càng teo tóp khi Đồng Nai đã nhập chung với Bình Phước, Khánh Hòa, Long An, Đồng Tháp… chưa biết tương lai thế nào. Nếu tiếp tục xét đặc cách cho các đội hạng Nhì lên thay thế cho đủ con số 14 đội như quy hoạch thì rất dễ kéo theo nhiều hệ lụy khi phải đưa các đội hạng ba lên đá hạng Nhì. VFF và VPF có thể yên tâm khi PVF-CAND đồng ý lên thế chỗ cho Quảng Nam đá V.League 2025-2026, dù thực chất đội bóng được đặc cách chỉ đủ sức đá ở giải hạng Nhất, chưa kể các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thi đấu và cả tiêu chuẩn bằng cấp của huấn luyện viên, thành phần Ban huấn luyện… cũng phải đạt chuẩn cấp phép chuyên nghiệp của VFF và cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Xét đặc cách hay trao quyền cho đội bóng đang thi đấu ở hạng dưới lên thi đấu ở V.League thì dễ, nhưng trụ lại được hay không thì vẫn phải chờ xem đội “đóng thế” sẽ vào vai như thế nào khi bỗng dưng… được thăng hạng. Trước giờ bóng lăn, V.League 2025-2026 đã chứng kiến nhiều biến động, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng trước mùa giải sắp đóng cửa. Cuối tuần này, Nam Định và Công an Hà Nội sẽ khởi đầu mùa bóng mới với trận tranh Siêu Cúp 2025 được tổ chức trên sân Thiên Trường. V.League 2025-2026 sẽ khởi tranh vào ngày 15/8, trong khi các đội hạng Nhất sẽ đợi tới giữa tháng 9 mới bắt đầu mùa giải.

Tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026
Sáng 3/8, các trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia chương trình tập huấn trước mùa giải đã bước vào phần kiểm tra thể lực nhằm đánh giá khả năng làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026.
Theo kết quả được công bố, trong tổng số 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra thể lực, có 55 người vượt qua các bài kiểm tra, đạt tỷ lệ 88,7%. Việc hoàn thành các bài test thể lực là điều kiện tiên quyết để trọng tài được xét duyệt phân công làm nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện bài kiểm tra thể lực, Ở nội dung chạy sức bền, các trọng tài phải chạy 10 vòng sân vận động, cự ly khoảng 4.000m, trọng tài Thịnh chạy đến vòng thứ 7 thì có biểu hiện bất thường, bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng trọng tài Trần Đình Thịnh đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh khiến các đồng nghiệp bàng hoàng. Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chia sẻ: “Đây là một tổn thất lớn đối với Bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng trọng tài quốc gia. Trọng tài Trần Đình Thịnh không chỉ là một trọng tài chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, mà còn là người được tất cả đồng nghiệp quý mến. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn và nỗi đau không thể nói thành lời. Thay mặt VFF và Ban Tổ chức chương trình tập huấn, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân và đồng nghiệp của trọng tài Trần Đình Thịnh.VFF sẽ phối hợp cùng VPF tổ chức hậu sự một cách trang trọng, nghĩa tình nhất”.
Trên thế giới đã từng chứng kiến nhiều vụ việc tương tự liên quan đến các trọng tài. Riêng ở Việt Nam, năm 2018, trọng tài Dương Ngọc Tân (Yên Bái) cũng gặp tai biến và qua đời sau khi thực hiện bài kiểm tra thể lực theo quy định của FIFA.
