
V.League sau nhiều lần “lẻ bóng” phải thi đấu theo lịch “chữa cháy” với các đội bóng thay phiên nhau “ngồi chơi xơi nước” ở mỗi vòng đấu, mãi tới mùa bóng 2023 mới có đủ 14 đội. Tuy nhiên, trước thềm V.League 2025-2026 thì nỗi ám ảnh lại quay trở về khi có tin câu lạc bộ Quảng Nam sẽ giải thể. Mới vài tuần trước, lãnh đạo Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Quảng Nam còn lên tiếng, phủ nhận tin đồn sáp nhập với câu lạc bộ Đà Nẵng hay chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên gọi mới. Hồi đầu tháng 7, câu lạc bộ Quảng Nam vẫn hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đang theo học bằng huấn luyện viên Pro tại Nhật Bản nên giao đội bóng cho các trợ lý.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, thậm chí sau Lễ bốc thăm, xếp Lịch thi đấu mùa bóng mới, câu lạc bộ Quảng Nam còn nhận đăng cai giải tập huấn Thiên Long Tournament 2025 với sự góp mặt của 5 đội bóng, đang diễn ra trên sân Tam Kỳ. Vậy mà, đùng một cái… có quyết định giải thể. Theo đó, cầu thủ ở đội 1, các đội trẻ, thành viên Ban huấn luyện và nhân viên câu lạc bộ sẽ chuyển về Đà Nẵng và được sắp xếp, cơ cấu lại. Đồng nghĩa với việc, giải thể câu lạc bộ Quảng Nam mà không chuyển giao suất thi đấu ở V.League.

Hơn 25 năm trước, câu lạc bộ Quảng Nam được thành lập sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ. Quảng Nam chuyển lên thi đấu ở V.League 2014 và đạt tới đỉnh cao khi đăng quang ngôi vô địch năm 2017, đồng thời thâu tóm Siêu cúp Quốc gia cùng năm. Tuy nhiên, do không đáp ứng được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên không được tham dự các giải đấu dành cho các câu lạc bộ châu Á như AFC Champions League và AFC Cup.
Mùa giải 2024-2025, Quảng Nam thi đấu trầy trật và phải tới vòng cuối mới chắc suất trụ hạng, trong khi Đà Nẵng thậm chí còn phải đi đá play-off. Việc câu lạc bộ Quảng Nam dừng cuộc chơi sau khi sáp nhập vào Đà Nẵng khiến V.League 2025-2026 chỉ còn 13 đội. Chắc chắn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ phải tìm phương án “chữa cháy” khi mùa giải mới đã cận kề. Cụ thể, V.League 2025-2026 khởi tranh vào ngày 15/8, theo Điều lệ cũ sẽ có 2 suất xuống hạng nhưng bóng chưa kịp lăn thì đã có đội bỏ giải.
Chưa kể, Lịch thi đấu cũng sẽ phải điều chỉnh, sẽ có đội phải thay phiên nhau nghỉ ở mỗi vòng đấu. Cũng có ý kiến đề cập đến khả năng xét đặc cách cho Bình Phước - đang thi đấu ở giải hạng Nhất - lên thay Quảng Nam dù trái với Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp.
Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 cũng có biến động
Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 dự kiến có sự góp mặt của 14 câu lạc bộ, nhưng sau khi các địa phương sáp nhập khó tránh khỏi biến động.
Mới đây, lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt - đang quản lý và điều hành câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa - đã xin phép chấm dứt hoạt động với lý do bóng đá chuyên nghiệp nằm ngoài lĩnh vực hoạt động, không phù hợp với các quy định kiểm toán, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Một số câu lạc bộ khác cũng xin đổi tên sau khi sáp nhập với các địa phương khác, trong khi có ít nhất 4 câu lạc bộ vẫn chưa có kế hoạch hội quân, chuẩn bị cho mùa bóng mới.
Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF - tùy thuộc vào số lượng các câu lạc bộ xác nhận đăng ký tham dự, VPF sẽ có phương án điều chỉnh phù hợp.
