V.League 2024-2025: Hết cảnh “bụt chùa nhà không thiêng”

V.League mùa tới chỉ còn sót lại 2 ông thầy ngoại là Velizar Popov ở Thanh Hóa và Mano Polking của Công an Hà Nội, trong khi 12 đội bóng khác đều được dẫn dắt bởi thầy nội, trong đó có nhiều huấn luyện viên trẻ tài năng.

448803980-1069406554727230-5581347867534808757-n-1723517458.jpg
Ông Vũ Hồng Việt nhận danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2023-2024

Danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2023-2024 được trao cho ông Vũ Hồng Việt sau khi giúp câu lạc bộ Nam Định giành ngôi vô địch. Cho dù, ở sân chơi quốc nội còn có rất nhiều thầy nội tài năng, bản lĩnh không kém như: Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel), Nguyễn Thành Công (Hà Tĩnh), Phạm Anh Tuấn (Sông Lam Nghệ An),  Bùi Đoàn Quang Huy (Bình Định) hay Phùng Thanh Phương (thành phố Hồ Chí Minh)… Các huấn luyện viên nội đang chiếm số lượng áp đảo và khẳng định được năng lực cầm quân không kém những ông thầy ngoại. 

Ngược dòng thời gian, chỉ vài ba mùa trước V.League đã từng chứng kiến sự lên ngôi của những huấn luyện viên ngoại khi có quá nửa các đội bóng chuyên nghiệp đặt niềm tin vào thầy ngoại. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều khi các huấn luyện viên nội đang dần lấy lại vị thể, khẳng định được năng lực và đặc biệt thông thạo đường đi, nước bước cũng như môi trường bóng đá ở V.League. 

binhdinh-cahn2023-24-00-1723517424.jpg
Bùi Đoàn Quang Huy từng nhiều lần được trao danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng ở VLeague 2023-2024

Mùa giải trước, Hà Nội FC sau giai đoạn khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo đã mời được huấn luyện viên người Nhật Bản - Daiki Iwamasa - sang cầm quân và giúp đội bóng dần đi vào đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, khi V.League 2023-2024 vừa kết thúc, ông thầy Nhật đã xin rời đi để nhường lại ghế cho trợ lý Lê Đức Tuấn. Sân Hàng Đẫy giờ chỉ còn mỗi ông Mano Polking trụ lại cùng Công an Hà Nội khi cả Kistisuk, Gong Oh-kyun và huấn luyện viên Brazil khác là Paulo Foiani, Flavio Cruz lần lượt chào thua. 

Hoàng Anh Gia Lai từng có thời gian dài gắn bó với các huấn luyện viên tới từ Thái Lan và cả Hàn Quốc, nhưng mùa trước cũng đã mở đường cho "Zico" Thái ra đi để huấn luyện viên Vũ Tiến Thành về tiếp quản. Ông Thành giờ một tay quán xuyến cả Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ và dẫn dắt đội bóng thi đấu ở V.League với những tuyên bố đầy tham vọng và sự tự tin cao độ. U21 Hoàng Anh Gia Lai với dàn cầu thủ từng được thử lửa, trui rèn ở V.League vừa đăng quang ngôi vô địch Giải U21 Quốc gia 2024 càng khẳng định sự lựa chọn và hướng đi của riêng mình.

1a6fab3d-3c48-4d3b-8dae-b767ff015419-5141-1723518022.jpg
Mùa bóng tới, V.League chỉ còn 2 huấn luyện viên ngoại là Mano Polking (Công an Hà Nội) và Velizar Popov (Thanh Hóa)

Cảnh “bụt chùa nhà không thiêng” ở sân chơi chuyên nghiệp đang bị đẩy lùi vào dĩ vãng với sự lên ngôi của các huấn luyện viên nội. Ngay cả huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, từng gặt hái nhiều thành công và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao tổng quản các đội tuyển trẻ từ U17, U19, U23 Việt Nam… giờ đây cũng đã xin về dẫn dắt câu lạc bộ Bình Dương. V.League mùa tới chắc chắn sẽ rất đông vui với cảnh thầy nội so găng, đấu trí ngoài đường piste thay cho những ông thầy ngoại.

V.League mùa tới chỉ còn sót lại 2 ông thầy ngoại là Velizar Popov (Thanh Hóa) và Mano Polking (Công an Hà Nội), trong khi 12 đội bóng khác đều được dẫn dắt bởi thầy nội, trong đó có nhiều huấn luyện viên trẻ tài năng. Việc VFF liên tục mở những khóa đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức cho các huấn luyện viên theo chuẩn của AFC cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các huấn luyện viên nội phát triển sự nghiệp, không còn phải ra nước ngoài đăng ký các theo học vừa tốn kém lại vất vả. Kinh nghiệm thực tế và kiến thức liên tục được cập nhật đã giúp các huấn luyện viên nội tự tin, phát huy hết năng lực để “đứng mũi chịu sào” và khẳng định vị trí ở sân chơi chuyên nghiệp. 

Đan Phượng