
Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy gặp vấn đề về sức khỏe nên đã xin từ chức và vào thành phố Hồ Chí Minh chữa trị hồi cuối tháng 5. Tuy không còn trực tiếp dẫn dắt đội bóng ở giai đoạn cuối V.League 2024-2025, nhưng lãnh đạo câu lạc bộ vẫn tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc kỹ thuật để ông Huy sát cánh cùng tân huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Tuy nhiên, sau 2 trận hòa liên tiếp trước Thể Công Viettel và Thanh Hóa, đặc biệt là trận thua thảm hại 1-5 khi tiếp đón Công an Hà Nội ngay trên sân Quy Nhơn trong trận đấu bù vòng 20, nhiều người hâm mộ thất vọng khi chứng kiến đội nhà mạnh ai nấy đá, thi đấu như gà mắc tóc.
Dù được đá hơn người ở 30 phút cuối trận sau khi tiền đạo Leo Artur của Công an Hà Nội phải nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng Bình Định chẳng những không thể xoay chuyển được tình thế mà còn để thủng lưới thêm 2 bàn từ sự hời hợt của hàng phòng ngự, khiến cổ động viên ngao ngán. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên bày tỏ sự thất vọng với đội nhà và hoài nghi khả năng “giải cứu” của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Lẽ thường, “thay tướng để đổi vận” nhưng với những gì đang diễn ra, Bình Định như đang tự làm khó chính mình khi tụt dài xuống đáy bảng và đã bị Đà Nẵng cân bằng về điểm số.

Bước vào kỳ nghỉ tháng 6, Bình Định chính là đội bóng có phong độ tệ nhất ở V.League. Cuộc đua trụ hạng chỉ còn lại 2 vòng đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ phải và làm khách trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và về sân Quy Nhơn để tiếp đón Hà Nội FC. Toàn là cửa khó trong bối cảnh câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa an toàn trụ hạng, còn Hà Nội FC thì ai cũng biết “anh em bầu bí” thân hữu với Đà Nẵng tới mức nào.
Cánh cửa xuống hạng đang rộng mở trước mắt Bình Định, tuy tạm xếp trên đội bét bảng Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng - bại nhưng khoảng cách hơn kém nhau 1 bàn là quá mong manh. Thật khó tưởng tượng đội bóng mùa trước từng giành ngôi á quân với tài thao lược của Bùi Đoàn Quang Huy, nhiều lần nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, bây giờ đã sa sút thảm hại, thậm chí có thể không còn cứu vãn. Nhắc tên người cũ cũng chỉ thêm nuối tiếc khi cuộc chơi đã ở thế cờ tàn.
