V.League 2024-2025: Trọng tài nội, trọng tài ngoại

Trước trận đấu sống còn với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 24 LPBank V.League, câu lạc bộ Đà Nẵng có văn bản kiến nghị tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phân công trọng tài nước ngoài có uy tín, trình độ cao điều hành trận đấu tại Pleiku…

1-28-1920x1280-1747792089.jpg
Trọng tài Thái Lan Songkran Bunmeekiart cầm còi trận đấu Đà Nẵng thắng Quảng Nam 1-0. Ảnh VPF

V.League đúng là nhiều chuyện, nhưng kỳ lạ tới mức các câu lạc bộ lên tiếng can thiệp vào cả việc phân công trọng tài là điều chưa từng có tiền lệ. Các trọng tài được Ban Tổ chức giải mời, trải qua các đợt tập huấn sàng lọc, kiểm tra thể lực trước và giữa mùa giải nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mới được tham gia làm nhiệm vụ theo sự phân công của Ban trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trên nguyên tắc, Ban trọng tài hoạt động độc lập, chịu sự giám sát của VFF, ngay cả VPF cũng không thể can thiệp vào mà chỉ có thể từ chối hoặc đề nghị thay đổi nếu nhận thấy sự phân công trọng tài không hợp lý.

Nguyên tắc là… “nước sông không phạm nước giếng”, nhưng thực tế sau những vụ việc tai tiếng, ồn ào, uy tín của các trọng tài nội giảm sút nghiêm trọng nên mới có chuyện mở cửa, mời trọng tài nước ngoài tham gia điều hành các trận đấu quan trọng tại V.League và Giải hạng Nhất, đặc biệt trong giai đoạn cuối của mùa giải. Sự xuất hiện của trọng tài ngoại có thể khiến các đội bóng yên tâm hơn dù chất lượng chuyên môn và trình độ cũng chẳng ai dám chắc vượt trội so với các trọng tài FIFA của Việt Nam. Chủ yếu do tâm lý của các câu lạc bộ, tin tưởng vào sự vô tư, sòng phẳng của trọng tài ngoại hơn trọng tài nội, vốn có nhiều điều tiếng và cả những mối quan hệ “dây mơ rễ má” với các câu lạc bộ.

8-1747792310.jpg
Lượt đi Đà Nẵng bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hoà 1-1 trên sân Hoà Xuân. Ảnh VPF

Mùa giải năm nay, đã có ít nhất 2 câu lạc bộ là Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An gửi văn bản kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật các trọng tài nội liên quan tới các quyết định thiếu chính xác, gây bất lợi cho các đội bóng. Tuy nhiên, mạnh dạn tới mức làm văn bản đề nghị phân công trọng tài ngoại điều khiển trận đấu của đội nhà thì có lẽ chỉ thấy Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn nhờ 3 điểm vừa kiếm được từ sai lầm khó hiểu của thủ môn Văn Công trong trận đấu với Quảng Nam đã kịp bỏ túi được 20 điểm, ngang bằng với đối thủ xếp trên Bình Định. 

Vòng đấu 24, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ phải hành quân lên Pleiku để gặp đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Trên lý thuyết thì với 27 điểm, đội bóng phố Núi gần như chắc suất trụ hạng mùa này, nhưng thực tế Đà Nẵng vẫn phải dè chừng chủ nhà không chỉ đá cho riêng mình nên mới lo xa tới việc… phân công trọng tài ngoại. Dĩ nhiên, VPF và Ban Trọng tài chỉ làm đúng nguyên tắc chứ không thể chiều theo ý muốn của các đội bóng. Chủ trương mời trọng tài nước ngoài tham gia làm nhiệm vụ ở V.League đã diễn ra từ nhiều mùa giải trước, phân công, sử dụng như thế nào tuỳ thuộc quyết định của Ban Trọng tài chứ hoàn toàn không thể chiều theo ý muốn hay công văn đề nghị của các câu lạc bộ.

9-1-1747792379.jpg
Huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã chủ động dưỡng sức cho các trụ cột trong trận đấu với Nam Định chờ tiếp đón Đà Nẵng tại Pleiku. Ảnh VPF

V.League chỉ còn 3 vòng đấu, Đà Nẵng đang trong tình cảnh ngặt nghèo nên có thể hiểu tâm lý dễ bị tổn thương của đội bóng đang xếp cuối bảng và có nguy cơ rất cao phải xuống hạng. Thế nhưng, thay vì lo những chuyện bao đồng như phân công, bố trí trọng tài, sẽ tốt hơn nhiều cho thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nếu dành toàn bộ tâm sức chuẩn bị thật kỹ càng cho trận đấu quan trọng của mùa giải năm nay. 

Việt Hưng