V.League 2023: Khai xuân sớm

Siêu cúp Quốc gia 2022 diễn ra ngày 29/1 với sự góp mặt của đương kim vô địch Hà Nội FC và á quân Hải Phòng sẽ khởi đầu mùa bóng mới. Một mùa bóng khá đặc biệt với thể thức được rút gọn và được coi là bước quá độ để V.League hòa nhịp với bóng đá thế giới… 

ha-noi-gap-lai-hai-phong-trong-tran-tranh-sieu-cup-2022-1674789547.jpg
Hà Nội gặp lại Hải Phòng trong trận tranh Siêu cúp 2022

Khai xuân sớm nhất sẽ là hai câu lạc bộ hàng đầu ở V.League là Hà Nội và Hải Phòng với trận tranh Siêu cúp 2022 diễn ra vào chiều 29/1. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ra sân tập từ ngày 26/1 tức mùng 4 Tết và sẽ xông đất sân Hàng Đẫy vào ngày 29/1 với hy vọng sẽ có được sự khởi đầu mỹ mãn, quyết giành Siêu cúp để tạo khí thế cho mùa giải mới. Trong khi chủ nhà Hà Nội đang đứng trước cơ hội để hoàn tất cú ăn 3 sau khi đã lập cú đúp tại V.League và Cúp quốc gia 2022. Trong số các câu lạc bộ góp mặt tại V.League 2023, Hà Nội bận rộn nhất, sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, tân huấn luyện viên Bozidar Bandovic và các cầu thủ đã ra sân tập từ ngày 23/1 tức ngày mùng 2 Tết.

ha-noi-fc-khai-xuan-som-voi-tran-tranh-sieu-cup-quoc-gia-2022-1674789589.jpg
Hà Nội FC khai xuân sớm với trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022

Mùa bóng 2023, Hà Nội FC sẽ có nhiều thay đổi không chỉ trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện mà còn ở lực lượng, lối chơi sau khi chia tay với nhiều cầu thủ trụ cột. Việc huấn luyện viên Bandovic quyết định cho đội bóng khai xuân sớm cũng là để ông và các tân binh có thêm thời gian hòa nhập và bắt nhịp với câu lạc bộ mới. Trong năm mới, ngoài sân chơi quốc nội, Hà Nội FC còn tham dự AFC Champions League 2023 và trận đấu khai Xuân, tranh Siêu cúp tại Hàng Đẫy chính là cơ hội để đội bóng Thủ đô thể hiện tham vọng và diện mạo mới.

Lịch thi đấu dồn toa khiến các câu lạc bộ phải hội quân sớm hơn và rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chuẩn bị cho mùa giải “hai trong một”. Thậm chí, đội bóng tân binh Khánh Hòa còn ra sân từ chiều mùng 2 Tết, trong khi hầu hết các đội bóng khác cũng đã hội quân trở lại từ ngày 25/1 tức mùng 4 Tết. Khác với những mùa bóng trước, sau buổi gặp mặt, chúc Tết đầu năm, các câu lạc bộ đều bắt tay ngay vào tập luyện khi chỉ có đúng 1 tuần trước khi bước vào mùa bóng mới với vòng đấu mở màn V.League diễn ra vào ngày 3/2.

topenland-binh-dinh-ra-san-tap-tu-ngay-mung-3-tet-1674789744.jpg
Topenland Bình Đinh ra sân tập từ ngày mùng 3 Tết

Các đội bóng trong Nam như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai… thuận lợi hơn khi ra sân tập trong điều kiện nắng ấm, trong khi thời tiết miền Bắc đang lạnh. Trước kỳ nghỉ Tết hầu hết các đội đều đã tham dự các giải đấu tập huấn, khởi động và ở thời điểm hiện tại cũng đã chốt xong đội hình tham dự mùa giải mới, dự báo sẽ có nhiều chuyển biến với những thay đổi căn bản. V.League 2023 sẽ kết thúc vào tháng 8 và chỉ 2 tháng sau, mùa giải V.League 2023-2024 sẽ diễn ra, từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024. Tính ra, trong năm 2023 V.league sẽ có tới hai mùa giải để hoàn thành bước quá độ, chuyển đổi sang lịch thi đấu mới .

V.League 2023 với thể thức thi đấu rút gọn, chia làm 2 giai đoạn, sẽ khởi tranh sớm vào ngày 3/2. 14 câu lạc bộ sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng để phân nhóm. 8 đội nằm trong top đầu sẽ tranh chức vô địch, 6 đội thuộc nhóm dưới thi đấu giành quyền trụ hạng ở giai đoạn 2 theo thể thức vòng tròn tính điểm. V.League 2023 được coi là bước quá độ để chuyển đổi sang lịch thi đấu mới theo thông lệ quốc tế để tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia sâu hơn vào thị trường chuyển nhượng, tham dự các giải đấu quốc tế và đội tuyển quốc gia có thời gian tập trung thuận lợi hơn.

Việt Hưng