Vĩnh Phúc giành thêm 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ hai môn Đua thuyền Canoeing

Trong ngày thi đấu thứ hai môn Đua thuyền Canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, các tay chèo Vĩnh Phúc thể hiện sự vượt trội để giành thêm 2 tấm huy chương vàng cho tỉnh nhà.

Ngày 15/12, môn Đua thuyền Canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX bước vào ngày thi đấu thứ hai với loạt 9 nội dung chung kết.

Ở nội dung 1.000m C1 nữ, cô gái vàng của thể thao Vĩnh Phúc - Nguyễn Thị Hương - đã về đích sớm nhất với thành tích 04:50.17 về nhì là tay chèo Hoàng Thị Huệ (Thái Bình) với 04:54.02. Vận động viên Ma Thị Thương (Hà Nội) với 04:54.88 về thứ ba chung cuộc.

Tấm huy chương vàng thứ hai trong ngày đoàn Vĩnh Phúc giành được là ở nội dung 1.000m C2 nữ. Theo đó, 2 tay chèo Bùi Thị Yến và Diệp Thị Hương đã thi đấu hết sức nỗ lực để vượt qua các đối thủ đến từ Tuyên Quang và Thái Nguyên để về nhất với thành tích 04:45.47 để giành tấm huy chương vàng nội dung này. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ ba của đoàn Vĩnh Phúc tại môn Đua thuyền Canoeing. Về thứ Nhì ở nội dung này là cặp đôi Lý Thị Na - Ma Thị Thùy của Tuyên Quang (04:46.74) và Nguyễn Thị Lý - Trần Thị Kim Oanh của Thái Nguyên (04:51.21).

Ở chung kết các nội dung thi đấu còn lại trong ngày thi đấu thứ hai của môn Đua thuyền Canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, huy chương vàng được trao cho vận động viên đến từ các đoàn Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Hải Dương và Bến Tre.

Theo đó, huy chương vàng ở nội dung 1.000m K1 nam được trao cho Trần Văn Vũ của Bến Tre với thành tích 04:08.15. Nhà vô địch của nội dung 1.000m C1 nam là Phạm Hồng Quân của Hải Dương với thành tích 04:30.22.

Bộ bốn cô gái đến từ Quảng Ninh là Đinh Thị Trang, Lường Thị Dung, Lý Thị Thủy và Nguyễn Thị Đào đã trở thành chủ nhân tấm huy chương vàng nội dung 1.000m K4 nữ sau khi vượt qua các đối thủ đến từ Thái Nguyên (Cao Thị Anh, Dương Thị Liên, Ngô Phương Thảo và Trần Thị Cúc) với thành tích 3:51.15.

Cặp tay chèo nam Nguyễn Hữu Tài - Nguyễn Văn Bình đã có màn so kè gay cấn với đối thủ đến từ Bến Tre để mang về cho Đồng Tháp tấm huy chương vàng ở nội dung 1.000 K2 nam. Thành tích của Nguyễn Hữu Tài - Nguyễn Văn Bình là 03:53.01, chỉ hơn một chút so với thành tích (03:53.27) của bộ đôi về nhì Nguyễn Hoàng Duy - Trần Văn Danh

Ở nội dung 1.000m C2 nam, Nguyễn Quốc Toãn và Trần Thành của Bạc Liêu giành tấm huy chương vàng với thành tích 04:03.00, bộ đôi Hiên Năm - Trần Tường Khang của Đà Nẵng giành tấm huy chương bạc với thành tích 04:03.73.

Trong khi đó ở nội dung 1.000m K4 nam, bộ bốn tay chèo nam là Lý Văn Phát, Lý Văn Tài, Nguyễn Thanh Danh, Trần Thanh Toàn (thành phố Hồ Chí Minh) về đích đầu tiên với thành tích 03:21.94, qua đó giành huy chương vàng.

Ở nội dung chung kết cuối cùng của ngày thi đấu 15/12, bộ bốn tay chèo của Đà Nẵng là Hiên Năm, Trần Thanh Cường, Trần Tường Khang và Trương Văn Bảo Linh giành huy chương vàng với thành tích 03:37.01, bỏ xa đội về nhì là Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Luân Thường, Nguyễn Văn Trãi, Phan Nguyễn Văn Tiến của thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 03:39.88.

Hoàng Nam