Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác chiến lược phát triển bóng đá giai đoạn 2025-2028

Một bước ngoặt mới trong quan hệ bóng đá giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được thiết lập khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giai đoạn 2025-2028 tại trụ sở CFA ở Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch CFA Song Kai, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong tiến trình tăng cường hợp tác song phương giữa 2 nền bóng đá đang trên đà phát triển tại châu Á.

vff-wm-15-1754446717.jpg
Chủ tịch CFA Song Kai (trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CFA và VFF

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết, 2 Liên đoàn sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng điểm như: trao đổi huấn luyện viên, trọng tài, chuyên gia kỹ thuật; phối hợp tổ chức các trận giao hữu, tập huấn cho đội tuyển nam, nữ, trẻ và futsal; mở rộng cơ hội tham dự các festival, giải đấu quốc tế; đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa các giải đấu chuyên nghiệp như V.League và Chinese Super League, các giải futsal quốc gia cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quy trình tổ chức, quản trị và vận hành hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc ký kết Biên bản hợp tác sẽ mở ra cơ hội thiết thực để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ và futsal - những trọng tâm chiến lược của Bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. “VFF đánh giá cao vai trò đồng hành và hỗ trợ từ CFA trong thời gian qua. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chiến lược này sẽ mang đến những giá trị thực chất, góp phần thúc đẩy chất lượng lẫn quy mô của bóng đá 2 quốc gia”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong lộ trình hợp tác, 2 bên thống nhất triển khai một loạt hoạt động cụ thể. Đáng chú ý, CFA sẽ tổ chức một giải bóng đá nữ quốc tế vào tháng 1/2026 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup nữ, trong đó đội tuyển nữ Việt Nam được mời góp mặt. Ngoài ra, đội U22 Việt Nam cũng được dự kiến cử đi thi đấu tại một giải quốc tế do CFA tổ chức vào tháng 11 năm nay, trước thềm SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

vff-wm-11-1-1754446893.jpg
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng Chủ tịch CFA Song Kai bức tranh lưu niệm Tháp Rùa Hồ Gươm - một trong những biểu tượng văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội

Hai Liên đoàn cũng cam kết thúc đẩy chương trình giao lưu trọng tài. Theo đó, các trọng tài của Việt Nam và Trung Quốc sẽ có cơ hội làm nhiệm vụ tại các giải chuyên nghiệp quốc gia của nhau, qua đó tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao trình độ điều hành. Bên cạnh đó, các đội tuyển và câu lạc bộ của Việt Nam cũng sẽ được tạo điều kiện sang tập huấn và giao hữu trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại và chuyên nghiệp của CFA. Cùng với hợp tác kỹ thuật, 2 bên khẳng định sẽ duy trì kết nối chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn bóng đá khu vực và quốc tế.

Ngay sau Lễ ký kết, VFF và CFA đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển bóng đá, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và đại diện các phòng chuyên môn của 2 Liên đoàn. Đoàn công tác của Việt Nam đã giới thiệu chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm công tác đào tạo huấn luyện viên, phát triển đội tuyển trẻ, tổ chức giải đấu và quản lý hệ thống chuyên nghiệp. Cuộc làm việc tập trung vào việc cụ thể hóa các nội dung trong biên bản hợp tác, bảo đảm triển khai hiệu quả và thực tế, dựa trên thế mạnh riêng của từng bên.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch CFA Song Kai khẳng định, “Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hợp tác chuyên môn, mà còn góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị giữa 2 quốc gia. Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ giúp nâng tầm bóng đá Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của bóng đá châu Á.”

vff-wm-17-2-1754446911.jpg
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch CFA Song Kai và lãnh đạo các phòng chức năng của CFA

Thời gian qua, VFF và CFA đã duy trì sự kết nối chặt chẽ qua nhiều hoạt động trao đổi thực tế. Các đội tuyển trẻ của Việt Nam như U16 và U22 liên tục góp mặt tại giải quốc tế tổ chức ở Trung Quốc, trong đó có các giải giao hữu tại Nội Mông và sự kiện Team China U22 năm 2024 và 2025. Futsal nữ Việt Nam thời gian gần đây cũng đã thi đấu giao hữu và tham dự Vòng chung kết Giải Futsal nữ châu Á tổ chức tại Hohhot - Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Liên đoàn có thời hạn 3 năm (2025-2028) và sẽ tự động gia hạn thêm 2 năm nếu không có ý kiến thay đổi từ một trong 2 bên. Đây được xem là một bước tiến dài hơi, đặt nền móng cho một mối quan hệ chiến lược và gắn kết, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của bóng đá Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ của bóng đá châu lục.

Bảo Ngọc