Việt Nam và Belarus ký Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2023-2025

Ngày 24/5/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp, làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Belarus Gromada Valery. Tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phía Belarus tham dự buổi tiếp có ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Ruslan Varankou, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ratabylskaya Victoria, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa Belarus.

vietnam-1-1684982430.jpg

Vui mừng chào đón đoàn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Belarus, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Bộ Văn hóa Belarus đến Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa như các chương trình nghệ thuật, triển lãm tranh phong cảnh của Belarus.

Xúc động trước tình cảm phía Việt Nam dành cho đoàn, Thứ trưởng Gromada Valery bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Thứ trưởng Tạ Quang Đông và phía Việt Nam đã dành cho đoàn Bộ Văn hóa Belarus sự đón tiếp thân tình, đồng thời hỗ trợ rất tích cực để tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023. Thứ trưởng Gromada Valery chuyển lời chào của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Belarus đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đồng thời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm Belarus.

Đánh giá về hợp tác văn hóa, nghệ thuật thời gian qua, với nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus, hai Thứ trưởng vui mừng trước những kết quả hợp tác giao lưu văn hóa. Trên cơ sở các văn bản hợp tác văn hóa nghệ thuật đã ký kết, hai bên đã phối hợp tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2015, năm 2018 và Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2014, 2017 và nhiều chương trình giao lưu, trao đổi các đoàn nghệ thuật. Năm 2022, dù còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật điển hình như triển lãm ảnh của Belarus tại Hà Nội, đoàn nghệ thuật Belarus tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế tại Hà Nội.

vietnam-2-1684982422.jpg

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Gromada Valery khẳng định cùng thúc đẩy, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để hợp tác giao lưu văn hóa hai nước ngày càng được tăng cường, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu được giá trị của quan hệ hữu nghị hai bên và tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Belarus trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cán bộ các cấp, tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; cử các đoàn nghệ thuật tham gia các sự kiện văn hóa và duy trì tổ chức Những ngày Văn hóa tại mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các chương trình giao lưu của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Khẳng định Belarus có nhiều thế mạnh về đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật và để tiếp tục phát triển hợp tác văn hóa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị phía Belarus tăng cường hợp tác về đào tạo để Việt Nam cử sinh viên sang học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật của Belarus. Cùng với đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai bên ưu tiên, quan tâm đến việc trao đổi các đoàn nghệ thuật tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế do hai bên tổ chức, mời Belarus tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024.

Nhất trí với những kiến nghị của phía Việt Nam, Thứ trưởng Gromada Valery nhận định, hợp tác đào tạo là nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước. Phía Belarus khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là việc trao đổi giảng viên, sinh viên trong chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật. Cùng với đó, phía Belarus đề nghị Bộ Văn hóa hai nước có chỉ đạo để các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa, triển khai cho được các nội dung văn bản hợp tác do hai bên ký, tăng cường hợp tác về thư viên, áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo tàng, trao đổi đoàn giữa các nhà hát, phối hợp tổ chức trình chiếu phim hai nước.

Với mục đích tạo cơ sở tiếp tục tăng cường hợp tác văn hóa giai đoạn tới, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Belarus, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Gromada Valery đã ký Chương trình hợp tác về Văn hóa giữa Việt Nam và Belarus giai đoạn 2023-2025, trong đó hai bên dành ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong việc tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus; đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên về bảo tàng, thư viện, nhà hát; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc, sân khấu, xiếc, tạo hình, nghệ thuật dân tộc, trình chiếu phim…; thiết lập các mối quan hệ trực tiếp giữa các tổ chức điện ảnh của hai nước; thúc đẩy sự hợp tác giữa các hiệp hội sáng tạo nghệ thuật, các liên đoàn, các tổ chức văn hóa của hai nước…

vietnam-3-1684982415.jpg

Việc Việt Nam và Belarus ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác văn hóa nghệ thuật giai đoạn vừa qua, cũng như Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2023- 2025 tạo điều kiện tiếp tục đưa quan hệ giao lưu văn hóa hai nước phát triển lên tầm cao mới, góp phần tích cực củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Belarus.

Nguyễn Đức Thắng