Ông Lê Trí Trường - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - xác nhận: Việt Nam đã được giữ quyền đăng cai 1 chặng của giải đấu trong năm 2026. Tuy nhiên, nội dung tổ chức cụ thể là giải nam hay giải nữ hiện chưa được quyết định. Ban Tổ chức SEA V.League sẽ là đơn vị đưa ra thông báo chính thức trong thời gian tới, sau khi hoàn tất các phương án phân bổ đăng cai giữa các quốc gia trong khu vực.
SEA V.League là giải đấu thường niên dành cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia Đông Nam Á, được tổ chức theo hình thức nhiều chặng tại các quốc gia khác nhau. Việt Nam bắt đầu nhận quyền đăng cai một chặng đấu của giải từ năm 2023. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, Việt Nam luôn là nước tổ chức các chặng thi đấu của nội dung nữ. Chặng đấu còn lại của nội dung này thường được tổ chức tại Thái Lan.
Có nhiều ý kiến cho rằng các quốc gia sẽ thay đổi nội dung tổ chức. Theo đó, nội dung nữ của giải SEA V.League 2026 có thể quay vòng tổ chức tại Indonesia và Philipines trong khi nội dung nam được tổ chức tại Việt Nam và Thái Lan.
Đối với nội dung nam, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, Philippines và Indonesia là 2 quốc gia thường xuyên được trao quyền tổ chức các chặng đấu. Việc mở rộng quyền đăng cai cho các quốc gia khác được xem là bước điều chỉnh nhằm cân bằng cơ hội tổ chức giải trong khu vực Đông Nam Á.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, việc lựa chọn địa điểm thi đấu cụ thể chỉ được tiến hành sau khi Ban Tổ chức SEA V.League chính thức xác nhận nội dung mà Việt Nam đăng cai. Khi đó, Liên đoàn sẽ căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, công tác tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn để lựa chọn Nhà thi đấu phù hợp.
Ở mùa giải gần nhất, Việt Nam đã đăng cai 1 chặng SEA V.League 2025 nội dung nữ tại tỉnh Ninh Bình. Ở chặng đấu này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chức vô địch tại chặng đấu được tổ chức trên sân nhà.