Việt Nam tham dự giải vô địch Ju-jitsu châu Á 2023

Việt Nam sẽ cử đội hình lực lượng hùng hậu nhất gồm 35 võ sĩ tham dự giải vô địch Ju-jitsu châu Á diễn ra từ ngày 24 đến 28/2 tại Bangkok - Thái Lan.

ju-jitsu-2-1676355669.jpg
35 võ sĩ Việt Nam tham dự giải vô địch Ju-jitsu châu Á tại Thái Lan

Trong danh danh sách 35 võ sĩ vẫn quy tụ đầy đủ những gương mặt quen thuộc như: Đặng Đình Tùng, Đặng Quang Huy, Đặng Thị Huyền, Đào Hồng Sơn, Dương Thị Thanh Minh, Lê Duy Thành, Hoàng Thị Nhật Quế, Lê Minh Nhựt, Lê Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Hữu Khang, Nguyễn Thị Minh Vương, Phùng Thị Huệ, Quách Thu Thủy, Thạch Diệu Hiền, Trần Minh Quân, Trịnh Văn Sử... Trong đó, 2 võ sĩ Đào Hồng Sơn và Phùng Thị Huệ là những người vừa giành huy chương vàng tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm ngoái.

Giải đấu quy tụ các võ sĩ mạnh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Tại giải, các võ sĩ thi đấu những hạng cân dành cho nam, nữ đối với contact, fighting và biểu diễn.

ju-jitsu-1-1676355669.jpg
Năm 2022, đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam giành 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đứng thứ 5 chung cuộc

Tại giải vô địch Ju-jitsu châu Á 2022 diễn ra tại Bahrain, đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam tham dự với 19 vận động viên, giành 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đứng thứ 5 chung cuộc.

Trong đó, một mình đương kim vô địch thế giới Phùng Thị Huệ giành được tới 3 huy chương vàng hạng cân 45kg của các nội dung Newaza, Fighting, Contact. Tại giải năm đó, Phùng Thị Huệ cũng được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất ngày thi đấu thứ hai của giải. Đến Dubai lần này, Huệ tiếp tục được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công thành tích của mình.

2 tấm huy chương vàng còn lại được mang về do công của võ sĩ Dương Thị Thanh Minh ở hạng cân 52kg ở nội dung Newaza và Contact.

Đ.H