Việt Nam tham dự giải Điền kinh Philippines mở rộng

Sau giải Điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2023, các vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tiếp tục lên đường tham dự giải vô địch Điền kinh Philippines mở rộng khởi tranh từ ngày 22 đến 26/3 tại thành phố Ilagan.

dk-1-1679376371.jpg
Nhà vô địch 100m rào nữ SEA Games 31 Bùi Thị Nguyên (giữa) sẽ thi đấu vòng loại ở lượt chạy thứ nhất nội dung 100m rào nữ tại giải

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên đến từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka, Đài Bắc Trung Hoa, Iraq và nhiều đội, nhóm đến từ nước chủ nhà Philippines.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải với 12 vận động viên gồm: Nguyễn Đức Sơn, Trần Văn Diện, Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên và Nguyễn Thị Hường do huấn luyện viên Nguyễn Văn Lợi dẫn dắt.

Các tuyển thủ Việt Nam chỉ tham dự các nội dung mở rộng và đây là giải đấu quốc tế cuối cùng của tổ 100m rào, 400m, 400m rào…

Theo Lịch thi đấu, ngày mai (22/3), nội dung 400m nam - nữ và 100m rào nữ sẽ được khởi tranh. Và ngay trong ngày đầu tiên điền kinh Viẹt Nam có 9 tuyển thủ Việt Nam sẽ thi đấu trong ngày mở màn này.

Xuất phát đầu tiên là quán quân 100m rào nữ SEA Games 31 - Bùi Thị Nguyên sẽ thi đấu vòng loại ở lượt chạy thứ nhất. Tiếp đó, quán quân quốc gia 2020 Huỳnh Thị Mỹ Tiên thi vòng loại lượt chạy thứ hai.

Nội dung chạy 100m rào nữ hệ mở rộng có 15 vận động viên tham gia tranh tài. Nếu lọt vào chung kết, Bùi Thị Nguyên và Mỹ Tiên sẽ dự chung kết vào lúc 15 giờ 40 cùng ngày.

dk-2-1679376370.jpg
Quách Công Lịch (giữa) sẽ thi vòng loại lượt 3 nội dung chạy 400m nam hệ mở rộng 

Ở nội dung vòng loại chạy 400m nữ hệ mở rộng có 23 vận động viên tham dự các vận động viên được chia 3 lượt chạy. Việt Nam có 3 vận động viên tham dự gồm: Hoàng Thị Minh Hạnh chạy lượt 1; Nguyễn Thị Hằng chạy lượt 2 và Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt 3. Nếu giành quyền vào chung kết, các vận động viên sẽ thi đấu lúc 15 giờ 10.

Còn tại nội dung chạy 400m nam hệ mở rộng có đến 47 vận động viên tranh tài nên các vận động viên đã được chia thành 6 lượt thi vòng loại, bắt đầu lúc 9 giờ 40, Việt Nam có 4 vận động viên góp mặt và tân binh Nguyễn Tùng Lâm (0064) sẽ thi đấu loại lượt 1. nhà vô địch kiêm kỷ lục gia chạy 400m rào nam Quách Công Lịch sẽ thi vòng loại lượt 3. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 2019 - Trần Nhật Hoàng sẽ chạy lượt 5, sau khi á quân SEA Games 2019 Trần Đình Sơn (0062) thi lượt 4. Nếu các vận động viên Việt Nam lọt vào chung kết thì có cơ hội cạnh tranh huy chương lúc 17 giờ 20.

Do ảnh hưởng của dịch COVID 19, năm ngoái, giải này được tổ chức ở Philsports, Pasig City nhưng có quy mô thu nhỏ. Trước đó, năm 2020-2021, giải không được tổ chức vì bùng dịch. Đây là giải chạy dành cho hệ mở rộng, các lứa trẻ như U20, U18.

P.V