Việt Nam-Nam Phi: nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 07 tháng 3 năm 2023 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

nam-phi-1678252493.jpg

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chào mừng bà Đại sứ tới thăm và làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hi vọng qua buổi làm việc này, hai bên sẽ có những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.

Đại sứ cảm ơn Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất là vào thời điểm năm 2023, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Bà Vuyiswa Tulelo thông tin Đại sứ quán sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, cụ thể: tháng 4/2023, Đại sứ quán tổ chức Quốc khánh Nam Phi (27/4), là năm đầu tiên sau 3 năm Đại sứ quán không thể tổ chức Quốc khánh do đại dịch Covid-19. Đây đồng thời là hoạt động mở màn của chuỗi sự kiện kỷ niệm quan trọng này. Tiếp đến, tháng 5/2023, Đại sứ quán Nam Phi và một số Đại sứ quán châu Phi sẽ tổ chức Ngày châu Phi tại Việt Nam. Tháng 6/2023, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Thanh niên; tháng 7/2023, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Viện Trung Đông-châu Phi tổ chức Ngày Nelson Mandela; tháng 8/2023, hợp tác với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm tranh về đề tài phụ nữ. Đặc biệt, tháng 9 là Tháng Di sản ở Nam Phi, vì vậy, Đại sứ mong muốn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một chương trình giao lưu văn hóa với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nam Phi.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú trong năm 2023 của Đại sứ quán. Theo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nam Phi là quốc gia có tiềm năng, nền kinh tế đầu tàu và đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác với châu Phi, sở hữu nhiều cảnh đẹp và nền văn hóa truyền thống đặc sắc. Lãnh tụ Nelson Mandela thân quen với người dân Việt Nam. Với tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch của Nam Phi, Việt Nam sẵn sàng trao đổi đoàn nghệ sĩ để tổ chức các hoạt động gắn kết hai nước lại gần nhau. Thứ trưởng hoan nghênh ý tưởng mời đoàn nghệ sĩ Nam Phi sang biểu diễn tại Việt Nam và coi đây là cơ hội để người dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa của đất nước này. Thứ trưởng cũng hi vọng qua các sự kiện văn hóa được tổ chức trong năm 2023, người dân hai nước sẽ hiểu hơn về văn hóa của nhau, nhờ đó trao đổi khách du lịch hai bên sẽ tăng lên, bất chấp các khó khăn về khoảng cách địa lí và điều kiện giao thông vận tải. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng mời bà Đại sứ tham dự các sự kiện văn hóa trong lĩnh vực điện ảnh, múa rối, nghệ thuật, thể thao và du lịch quốc tế tổ chức tại Việt Nam và đề nghị Đại sứ giới thiệu các sự kiện này tới các cơ quan, doanh nghiệp Nam Phi.

nam-phi-1-1678252481.jpg

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn Nam Phi ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa... nói chung cũng như trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Nam Phi. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Nam Phi ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam để tổ chức thành công các sự kiện này.

nam-phi-2-1678252481.jpg

Tại buổi tiếp, hai bên cũng thống nhất du lịch là lĩnh vực nhiều tiềm năng, vì vậy, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy các hợp tác trong lĩnh vực này. Việt Nam và Nam Phi đã ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch năm 2010 (có hiệu lực năm 2012). Tuy nhiên, Do khoảng cách địa lí giữa hai nước xa, chưa có đường bay thẳng, người dân chưa được thông tin về tiềm năng du lịch của nhau. Việc trao đổi khách giữa Việt Nam và Nam Phi còn hạn chế. Năm 2019, Việt Nam đón 24.182 lượt khách Nam Phi. Năm 2020 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đón lần lượt 6.745 và 4.704 lượt khách Nam Phi.

Phạm Hà Minh