Việt Nam nằm ở bảng A giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ châu Á 2023

Giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club) sẽ diễn ra từ 25/4 đến 2/5 tại Việt Nam với 9 đội bóng tranh tài tại Nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đại diện nước chủ nhà là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam do đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình xác nhận không tham dự giải.

bong-chuyen-2-1677992361.jpg
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Iran, Nhật Bản và Đài Bắc - Trung Hoa

Giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club) là giải Bóng chuyền Câu lạc bộ cấp châu lục thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tổ chức. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Thái Lan, đội vô địch sẽ giành tấm vé vào tham dự giải Bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ thế giới.

Để chuẩn bị cho giải, ngày 4/3, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Các đội bóng được chia làm 2 bảng, 1 bảng 4 và 1 bảng 5 đội. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Iran, Nhật Bản và Đài Bắc - Trung Hoa.

Bảng B có 5 đội bóng gồm: Thái Lan, Kazakhstan, Trung Quốc, Hong Kong - Trung Quốc và Mông Cổ.

Với ưu tiên cho chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đã chọn trận khai mạc gặp đội bóng tới từ Iran để tranh tài. Sau trận đấu với đại diện tới từ Iran, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đại diện của Nhật Bản và trận cuối là gặp đại diện từ Đài Bắc - Trung Hoa.

bong-chuyen-1-1677992362.jpg
Đại diện nước chủ nhà sẽ là đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam do đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình xác nhận không tham dự giải

Theo Điều lệ thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết để tranh cơ hội vào chung kết qua đó tranh ngôi vô địch.

Các đội không lọt vào bán kết sẽ tiếp tục đấu chéo để phân hạng theo đúng quy định. Giải dự kiến tổ chức từ ngày 25/4 đến 2/5.

Giải Bóng chuyền vô địch các Câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023 sẽ đánh dấu lần thứ 7 Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế này. Ở lần tổ chức gần nhất tại Việt Nam vào năm 2015, giải đấu đã diễn ra tại Hà Nam - nơi Bangkok Glass đánh bại Hisamitsu Springs với tỷ số 3-2 để giành chức vô địch.

Để chuẩn bị cho giải, ngay sau Vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và Cúp Hùng Vương 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tập trung.

Trong 16 mùa giải tham dự giải thành tích tốt nhất mà bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường này là vị trí thứ tư vào năm 2011 - mùa giải mà Thông tin LienVietPostBank đã để thua vô cùng đáng tiếc trước câu lạc bộ Chang của Thái Lan ở bán kết. Còn trong 2 năm gần nhất, các câu lạc bộ Việt Nam đã không thể góp mặt vì đại dịch COVID-19.

Đ.H