Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội MMA Đông Nam Á

Ngày 11/12, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), đại diện các Liên đoàn Võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia trong khu vực, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA). Đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) - Chủ tịch Ngô Đức Quỳnh - tham dự sự kiện.

mma-1-1765517897.jpg
Đại diện các Liên đoàn MMA quốc gia trong khu vực đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của SEAMMAA

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa đại diện MMA tại 6 quốc gia thành viên, SEAMMAA sẽ là tổ chức đại diện chính thức cho MMA Đông Nam Á trong các hoạt động nhằm định hướng phát triển bộ môn võ thuật này tại các quốc gia cũng như tại châu Á và đấu trường thế giới.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ: “Các bên nhận thấy sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng của môn MMA trong khu vực Đông Nam Á; có chung tầm nhìn trong việc chuẩn hóa, phát triển và thúc đẩy môn MMA dưới sự quản lý thống nhất của một tổ chức khu vực; cùng mong muốn chính thức hợp tác để thành lập Hiệp hội Võ thuật Tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA)”.

Trên cơ sở ấy, đại diện MMA 6 quốc gia đồng ý xác lập những mục tiêu chính thức, bao gồm: Chính thức thành lập và đăng ký Hiệp hội MMA Đông Nam Á (SEAMMAA); Xây dựng bộ “Luật thống nhất” (Unified Rules) dành cho các giải MMA nghiệp dư và chuyên nghiệp trong khu vực; Vận động đưa MMA trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games); Thúc đẩy an toàn cho vận động viên, tinh thần thi đấu công bằng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống doping.

Vai trò của các thành viên sáng lập được nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo lâm thời nhằm xây dựng Điều lệ và Quy chế chính thức của SEAMMAA; Phối hợp tổ chức Giải vô địch SEAMMAA lần thứ nhất để thể hiện sự thống nhất trong khu vực; Mỗi thành viên sáng lập chịu trách nhiệm làm việc với Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) hoặc Cơ quan Thể thao nước mình nhằm đạt được sự công nhận chính thức cho Hiệp hội.

Về nguồn lực tài chính, đại diện MMA các quốc gia sẽ tự chi trả các chi phí liên quan đến việc tham dự các cuộc họp và hoạt động theo MOU này, trừ khi có thỏa thuận khác. Ban Chỉ đạo sẽ tìm kiếm các cơ hội tài trợ và nguồn kinh phí để hỗ trợ việc thành lập trụ sở SEAMMAA…

mma2-1765517897.jpg
Việt Nam là một trong 6 thành viên sáng lập Hiệp hội MMA Đông Nam Á

Sự ra đời của SEAMMAA cũng sẽ mở ra cơ hội rất lớn để MMA thường xuyên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của các kỳ SEA Games tiếp theo. Trong đó, một trong 6 thành viên sáng lập của SEAMMAA là Malaysia cũng chính là chủ nhà cúa SEA Games 34 vào năm 2027. 

Sau khi được đưa vào chương trình thi đấu biểu diễn tại SEA Games 33 và chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á năm 2026 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, MMA sẽ có thêm Giải vô địch Đông Nam Á chính thức dự kiến vào năm tới. 

Việc trở thành thành viên sáng lập Hiệp hội MMA Đông Nam Á cũng là cột mốc khẳng định tầm ảnh hưởng của MMA Việt Nam. Được coi là đi sau so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines, MMA Việt Nam có những bước tiến rất nhanh trong thời gian gần đây.

Mỹ Hạnh