Việt Nam không tham dự giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á năm 2023

Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ không tham dự giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 19/2 tại Dubai - UAE mà sẽ chỉ tham dự giải Cầu lông vô địch cá nhân châu Á tổ chức từ 25 đến 30/4 cũng tại Dubai.

cau-long-1-1676355546.jpeg
Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ không tham dự giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 19/2 tại Dubai

Tham dự giải có 17 đội tuyển ở 5 khu vực và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu hấp dẫn bởi quy tụ những tay vợt hàng đầu châu Á thi đấu ở 5 nội dung cá nhân trong mỗi trận đồng đội, với Trung Quốc hiện là đương kim vô địch.

Còn được gọi là Tong Yun Kai Cup 2023, giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á năm nay bước sang tuổi thứ ba. Đây là lần đầu tiên UAE tổ chức giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á. Giải Cầu lông vô địch đồng đội nam nữ châu Á lần này được xét thành tích để các tay vợt tham dự Olympic Paris 2024. Thành tích tại sự kiện này còn cho phép các đội góp mặt ở Sudirman Cup, Thomas và Uber Cup.

Các đội chia làm 4 bảng

- Bảng A: Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Uzbekistan.

- Bảng B: Malaysia, Ấn Độ, Kazakhstan, United Arab Emirates.

- Bảng C: Indonesia, Thái Lan, Bahrain, Syria, Lebanon.

- Bảng D: Nhật, Đài Loan, Hong Kong, Pakistan.

Mỗi bảng chọn 2 đội đứng đầu vào tứ kết để tranh vé vào bán kết và chung kết.

P.V