Tại giải đấu, các vận động “nhí” đã giành tổng cộng 24 huy chương (gồm 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng). Ngoài ra, Taekwondo Kids Việt Nam còn có 2 vận động viên được Ban Tổ chức trao danh hiệu “Nam vận động viên xuất sắc nhất” và “Nữ vận động viên xuất sắc nhất”, khẳng định chất lượng chuyên môn của lực lượng trẻ Việt Nam.
Kết quả này là thành quả từ quá trình phát triển kéo dài hơn 1 thập kỷ của hệ thống Taekwondo Kids Việt Nam do võ sư Nguyễn Đình Toàn - cựu vô địch quyền Taekwondo thế giới - sáng lập. Từ một lớp học phong trào nhỏ, Trung tâm đã phát triển thành hệ thống 7 cơ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh với hơn 1.000 học viên thường xuyên.
Theo định hướng của võ sư Nguyễn Đình Toàn, Taekwondo Kids Việt Nam xây dựng mô hình đào tạo từ phong trào đến thành tích cao, tạo nguồn vận động viên cho các đội tuyển địa phương và quốc gia. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế với các đối tác tại Hàn Quốc và Canada, đồng thời duy trì nhiều hoạt động cộng đồng, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và nhân cách.
Nhiều võ sinh trưởng thành từ môi trường này đã vươn lên thi đấu đỉnh cao trong đó đáng chú ý là võ sĩ Nguyễn Phạm Thành Nguyên - vận động viên đội tuyển taekwondo Hà Nội - người từng giành huy chương vàng Đông Nam Á 2025 và huy chương vàng Giải các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2025. Trong khi đó, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã được tuyển chọn vào tuyến năng khiếu Hà Nội và giành huy chương bạc Giải Taekwondo trẻ quốc gia 2025.