Việt Nam giành 2 huy chương vàng Giải Vật Grappling châu Á - châu Đại Dương 2026

Đội tuyển vật Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch Grappling các lứa tuổi châu Á và châu Đại Dương 2026 (Senior, U20, U17 & U15 Grappling Asian & Oceania Championships) diễn ra tại Đà Nẵng, khi giành tổng cộng 11 huy chương trong đó có 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đây là thành tích đáng khích lệ trong bối cảnh Grappling vẫn là môn thể thao còn tương đối mới tại Việt Nam.

vat-1-1780842037.webp

Hai tấm huy chương vàng của đội chủ nhà được mang về do công của đô vật Hoàng Thị Loan ở hạng cân 65kg nữ lứa tuổi U17 và Lê Bảo Long ở hạng cân 47kg nam lứa tuổi U15. 

Ngoài ra, các vận động viên còn giành 4 tấm huy chương bạc gồm: Vũ Thị Ngọc Mai (56kg nữ, U17), Đoàn Văn Toàn (69kg nam, U17), Phạm Dương Khánh Chi (90kg nữ, U17), Huỳnh Ngọc Minh Khôi (92kg nam, U20). 5 tấm huy chương đồng thuộc về Lê Đinh Lâm Nhật (53kg nam U15), Lê Duy Thành (100kg nam hệ vô địch), Lê Huỳnh Tài (58kg nam hệ vô địch), Bùi Gia Bảo (63kg nam U17) và Bùi Việt Bảo (77kg nam U20).

Hai tấm huy chương vàng thuộc về những gương mặt trẻ giàu triển vọng, cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển lực lượng kế cận trong thời gian qua. Tại giải lực lượng trẻ mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhiều vận động viên thuộc các nhóm tuổi U15, U17 và U20 đã thi đấu nổi bật, thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có truyền thống Grappling phát triển.

vat-3-1780842037.jpeg

Giải vô địch Vật Grappling các lứa tuổi châu Á và châu Đại Dương 2026 do Liên đoàn Vật thế giới (UWW) tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ nhiều đô vật hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Giải năm nay đã đưa vào tranh tài các nội dung đối với nhóm tuổi trẻ U15, U17, U20 và hệ vô địch.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà Giải vô địch Vật Grappling ở cấp độ châu lục. Nối tiếp sau chương trình của giải đấu này, Giải vô địch AMMA và Pankration châu Á - châu Đại Dương 2026 tiếp tục diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 7 đến 9/6.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch và các võ sĩ trẻ triển vọng của khu vực. Việc đăng cai giải vô địch châu Á và châu Đại Dương không chỉ giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh thể thao mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên chủ nhà thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả.

Mỹ Hạnh