Giải vô địch Thể hình và Fitness Thế giới 2025 do Liên đoàn Thể hình và Physique quốc tế (WBPF) tổ chức thu hút gần 300 vận động viên thuộc 34 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tranh tài 46 bộ huy chương của giải.
Đội tuyển thể hình Việt Nam dự giải với 23 vận động. Sau 3 ngày thi đấu, các lực sĩ Việt Nam giành 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Mặc dù, thành tích này không giúp Việt Nam bảo vệ được ngôi thứ nhất toàn đoàn giành được năm 2024 nhưng đội tuyển của chúng ta vẫn hài lòng khi xếp thứ nhì nội dung đồng đội nam, thứ nhì đồng đội nữ và giành vị trí thứ nhì toàn đoàn.
Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của Thể hình Việt Nam trên đấu trường thế giới khi 3 năm liên tiếp đều xếp trong tốp 3 chung cuộc với nhiều thành tích cá nhân ấn tượng.
Trong số đó, Phạm Văn Mách tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở hạng cân 56kg nam, trong khi Phan Huỳnh Đức (65kg nam) và Hồ Huy Bình (70kg nam) đều thi đấu xuất sắc để mang về huy chương vàng. Ở nhóm nội dung Cổ điển, Phạm Văn Phước giành huy chương vàng hạng 160cm nam còn Nguyễn Thanh Tiên lên ngôi ở hạng 182cm.
Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Kim Dung tỏa sáng khi giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung Cổ điển 165cm và Fitness đến 165cm, khẳng định vị thế trong nhóm vận động viên nữ hàng đầu khu vực.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam còn được củng cố bằng tấm huy chương vàng đôi nam - nữ mở rộng của cặp vận động viên Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa, cùng chiến thắng của Trần Hoàng Duy Thuận ở nội dung nam Fitness 170cm và Bùi Thị Hoa ở hạng 55kg nữ.
Bên cạnh những tấm huy chương vàng, đội tuyển Việt Nam còn giành 5 huy chương bạc thuộc về các vận động viên: Lê Hồng Phong, Đinh Kim Loan, Tô Lan Nhi và Tạ Thị Ngọc Bích. Hai tấm huy chương đồng giành được do công của lực sĩ Nguyễn Thanh Long và Tạ Thị Ngọc Bích giúp Việt Nam xếp thứ nhì ở cả Bảng xếp hạng đồng đội nam lẫn đồng đội nữ. Đây là kết quả được đánh giá sát với thực lực, đồng thời cho thấy, sự ổn định của thể hình Việt Nam trên đấu trường thế giới.
Đội tuyển Ấn Độ gây ấn tượng mạnh khi vươn lên vị trí số 1 tại giải lần này với 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đội tuyển Mông Cổ xếp hạng ba toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.