Việt Nam được AFC chọn làm chủ nhà vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Việt Nam cùng 10 quốc gia khác sẽ đăng cai các bảng của vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024.

Cụ thể, 11 nước được đăng cai vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024 gồm: Việt Nam, Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Tajikistan, Thái Lan, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Saudi Arabia. Mỗi quốc gia sẽ đăng cai 1 bảng vòng loại. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ tránh được các đội mạnh như: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Saudi Arabia… nhờ quyết định làm chủ nhà.

46270359-1684453411.jpeg
U23 Việt Nam sẽ được chơi trên sân nhà tại vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024.

Sẽ có tổng cộng 46 đội tham dự vòng loại (trong trường hợp Sri Lanka được FIFA gỡ án cấm), được chia vào 11 bảng. Như vậy, sẽ có 5 bảng 5 đội và 6 bảng 4 đội. Các đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ lọt vào vào chung kết diễn ra ở Qatar vào năm 2024.

Vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 12/9 tại 11 quốc gia tổ chức vòng bảng. Nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chọn sân Việt Trì hoặc sân VFF để tổ chức một bảng đấu. Với thành tích lọt vào tứ kết mùa trước, U23 Việt Nam cũng nằm trong nhóm hạt giống của vòng loại khi bốc thăm.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra ngày 25/5 tới, dự kiến tại Nhà AFC (Kuala Lampur - Malaysia). Dù tránh được nhiều đối thủ mạnh, U23 Việt Nam vẫn có thể gặp những đội bóng khó chịu như UAE, Malaysia, Iran... ở vòng loại. Khi đó, cơ hội để đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ bị ảnh hưởng.

U22 Việt Nam vừa dự SEA Games 32 sẽ là nòng cốt tham dự vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, đội sẽ không tham dự ASIAD mà nhường cho lứa U20 thử sức. Huấn luyện viên Troussier khẳng định, ông tự tin với các học trò dù nhóm cầu thủ này vừa thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.