Chiều 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã tiếp và làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến dự buổi tiếp.
Chào mừng Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đến thăm và làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn mong muốn Cuba sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển vững mạnh.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Theo Bộ trưởng, dù cách xa nhau về mặt địa lý, Việt Nam và Cuba luôn duy trì mối quan hệ hợp tác gắn bó, gần gũi và không ngừng được củng cố, phát triển qua các giai đoạn. Thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa hai nước đã được duy trì với nhiều hoạt động thiết thực, vừa mang ý nghĩa hợp tác vừa thể hiện tinh thần hỗ trợ, sẻ chia. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Cuba đối với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như y học thể thao; đồng thời cho biết, người dân Việt Nam luôn dành nhiều tình cảm gần gũi, gắn bó với đất nước và con người Cuba.
Bộ trưởng cho biết, sắp tới Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện như Lễ hội Văn hóa Quốc tế tại Hà Nội, Festival Huế, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan múa rối quốc tế, Liên hoan Xiếc quốc tế cùng nhiều hoạt động giao lưu quốc tế khác và mong muốn Cuba tham gia nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước Cuba tới bạn bè quốc tế.
Bộ trưởng cũng nhắc lại việc trong 2 năm 2024 và 2025, các đoàn ballet Cuba đã sang biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu nghệ thuật trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đón; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba được thể hiện sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch.
Đại sứ đánh giá cao việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia các hoạt động văn hóa tại Cuba trong bối cảnh nước này còn nhiều khó khăn.
Đại sứ cho biết, Cuba luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tăng cường giao lưu quốc tế. Đồng thời, nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa Nhân dân hai nước vẫn luôn được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro, Đại sứ đề xuất tổ chức một số hoạt động văn hóa tại Quảng Trị, địa phương có nhiều dấu ấn trong quan hệ Việt Nam - Cuba.
Về hợp tác văn hóa, Đại sứ mong muốn Bộ Văn hóa Cuba và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có thể ký kết bản ghi nhớ hợp tác mới phù hợp với bối cảnh hiện nay của hai nước. Đại sứ cũng đánh giá cao những định hướng phát triển văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, thời gian qua hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, xuất bản sách và điện ảnh. Thời gian tới, Cuba mong muốn tiếp tục đưa các đoàn nghệ sĩ, nghệ sĩ tạo hình sang Việt Nam biểu diễn, giao lưu; đồng thời thúc đẩy hợp tác sản xuất phim hoạt hình và các dự án điện ảnh nhằm lan tỏa quan hệ hữu nghị giữa hai nước tới thế hệ trẻ.
Trong lĩnh vực thể thao, Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác, tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực và thúc đẩy sự tham gia của Cuba tại các sự kiện thể thao quốc tế tổ chức ở Việt Nam. Đại sứ cũng đề xuất tăng cường giao lưu giữa các cơ sở đào tạo thể thao của hai nước.
Đối với du lịch, Đại sứ Cuba đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch Việt Nam thời gian qua và mong muốn Việt Nam tăng cường hợp tác du lịch, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như thúc đẩy đầu tư để phát triển du lịch Cuba; đồng thời, thu hút thêm du khách Việt Nam đến Cuba cũng như mở rộng kết nối du lịch trong khu vực Caribe.
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ hy vọng trong tương lai sẽ có đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Cuba nhằm tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.