Việt Nam - Áo mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch

Ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm đã có buổi tiếp và làm việc với TS. Heinz Boyer - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems (Áo).

Cùng dự có lãnh đạo đại diện các đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường…

Mở đầu buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã nhiệt liệt chào mừng TS. Heinz Boyer - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems (Áo) đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng khẳng định, buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội mới trong hợp tác văn hóa, du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems nói riêng, Việt Nam - Áo nói chung.

quang-canh-buoi-tiep-1745289629.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Cảm ơn về sự đón tiếp của Thứ trưởng Phan Tâm, TS. Heinz Boyer nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường tiềm năng do có dân số trẻ, cần cù và chịu khó. Vì vậy, IMC Krems chọn Việt Nam là để hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo lao động.

TS. Heinz Boyer đã giới thiệu đến Thứ trưởng Phan Tâm mô hình hoạt động và chiến lược phát triển của trường. Hiện trường có khoảng 3.100 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia. Ngoài ra, trường có hợp tác quốc tế và đạo tạo sinh viên tại các cơ sở Đại học nước ngoài như Trung Quốc, Litva,…

Theo TS Heinz Boyer, tại Việt Nam, IMC Krems đã và đang liên kết, hợp tác đào tạo và với 3 trường Đại học ở Việt Nam như: Đại học Huế, Đại học Hà Nội, Đại học Thương mại. Trong quá trình hợp tác, IMC Krems và các trường đã có sự phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động trên tinh thần xây dựng phát triển học thuật và nhân văn. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam cũng đã hỗ trợ quảng bá, cấp thị thực cho cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia chương trình hợp tác nêu trên. Các doanh nghiệp khách sạn, lữ hành ở Việt Nam phối hợp đào tạo và cung cấp cơ hội cho sinh viên thực tập trong khuôn khổ chương trình hợp tác.

Với những thành công của các chương trình đào tạo giữa IMC Krems và các trường Đại học ở Việt Nam, để mối quan hệ hợp tác này ngày càng hiệu quả và bền chặt, TS. Heinz Boyer bày tỏ mong muốn mở rộng chương trình hợp tác đào tạo ra lĩnh vực du lịch.

"Tôi hy vọng rằng, hai bên sẽ sớm hợp tác để tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề nhằm tạo ra diễn đàn để các trường cùng nhau trao đổi, tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác về đào tạo nhân lực phục vụ phát triển du lịch" - TS Heinz Boyer nói.

Đồng tình với ý kiến của TS Heinz Boyer, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết: Hiện nay, Việt Nam có khoảng 200 cơ sở đào tạo du lịch, riêng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 cơ sở trực thuộc Bộ đào tạo lĩnh vực du lịch, trong đó, có 8 trường Cao đẳng và 2 trường Đại học có khoa du lịch, trải dài từ Bắc vào Nam. Quy mô tuyển sinh trung bình hằng năm có khoảng 5.000 học sinh, sinh viên. Các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với đa dạng các ngành nghề như: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch…

Trong những năm gần đây, một số cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ cũng triển khai liên kết với các cơ sở đào tạo của Đức, Hàn Quốc,… để thực hiện các chương trình đào tạo nghề và đã đạt được những kết quả bước đầu.

cac-dai-bieu-chup-anh-ky-niem-1745289776.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Với mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Áo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa các trường du lịch trực thuộc Bộ với các trường của Áo, đặc biệt trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Việt Nam - Áo.

Theo đó, Thứ trưởng mong muốn, IMC Krems sẽ hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học viên Việt Nam đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của chương trình và quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tiếp tục hợp tác với các trường của Việt Nam đã hợp tác trong thời gian qua và có sự mở rộng trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ các ngành Quản trị du lịch và Lữ hành; Quản trị kinh doanh; các nghề bếp, bar Âu; ngoại ngữ (tiếng Đức) và nghiệp vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, quản lý khách sạn, tổ chức sự kiện… Đặc biệt, Thứ trưởng hy vọng, IMC Krems có những kế hoạch hợp tác, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo cho Việt Nam…