VFF và VPF tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với báo chí khu vực TP.HCM

Như thông lệ vào những ngày đầu xuân, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành gặp gỡ cùng giới truyền thông để cùng nhìn lại 1 năm hoạt động sôi nổi của bóng đá nước nhà trong năm qua. Bên cạnh đó, các nhà điều hành bóng đá cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp, chia sẻ từ giới truyền thông.

Chiều 29/1, VFF và Công ty VPF phối hợp tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với báo chí khu vực TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ có ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF chào đón cũng như chúc mừng các nhà báo và phóng viên của phía Nam nhân dịp Xuân mới.

Theo nhận định, năm 2023 vừa qua là một năm rất bận rộn của bóng đá Việt Nam khi liên tiếp tham dự nhiều giải đấu quan trọng trong và ngoài nước. Từ đó, năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm với rất nhiều hoạt động của bóng đá trong nước và quốc tế, nhất là khi V.League đã và đang được tổ chức theo lịch thi đấu quốc tế.

huy-4097-1706550057.JPG
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại buổi gặp mặt cùng các nhà báo, phóng viên của khu vực phía Nam. Ảnh: Như Huy

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch truyền thông VFF - nhận nhiều câu hỏi liên quan đến xung đột giữa huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và truyền thông. Ông Vũ cho biết, sẽ góp ý huấn luyện viên Troussier, cần phân định truyền thông chính thống và truyền thông mạng xã hội để có cái nhìn đúng đắn.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam không phải là tài sản của riêng VFF hay của riêng huấn luyện viên Troussier. Đội tuyển là tài sản chung của cả nền bóng đá. Để có một đội tuyển quốc gia mạnh, phải có sự chung tay của tất cả các bên. Chúng tôi sẽ làm việc kỹ với các câu lạc bộ về vấn đề lực lượng của đội tuyển quốc gia, sao cho đội tuyển Việt Nam tập hợp được lực lượng tốt nhất trước các trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào tháng 3".

huy-4104-1706552443.JPG
Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF - ông Nguyễn Xuân Vũ - phát biểu. Ảnh: Như Huy

Ngay sau khi đội tuyển không thành công tại ASIAN Cup 2023 đã có những tiên đoán, nhận định về tương lai của huấn luyện viên Troussier từ dư luận người hâm mộ trong nước, ông Xuân Vũ nói thêm: “Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam không đạt kết quả tốt trong 2 trận đấu với Indonesia tới đây, VFF và ông Troussier sẽ bàn bạc tìm phương án để đội tuyển tốt hơn, chứ không có chuyện sa thải ngay huấn luyện viên này. Trong hợp đồng với ông Troussier không có điều khoản đó. Thỏa thuận trong hợp đồng giữa VFF với huấn luyện viên Troussier là phải vượt qua Vòng loại thứ hai World Cup 2026 và có huy chương ở AFF Cup 2024. Vì vậy, đội tuyển cần sự chung tay đóng góp của truyền thông, người hâm mộ và các cầu thủ", phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF nhấn mạnh.

Trước đây, VFF thường đặt mục tiêu vào chung kết, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, nhưng nay mục tiêu chung của đội tuyển Việt Nam thời ông Troussier là… có huy chương.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty VPF - chúc sức khỏe các nhà báo, phóng viên đã gắn bó với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết, mùa giải 2023-2024 là lần đầu tiên giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chuyển đổi mô hình theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

huy-4116-1706552430.JPG
Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty VPF - chúc mừng phóng viên báo chí khu vực TP.HCM trước thềm Xuân mới. Ảnh: Như Huy

Bên cạnh đó, dự án VAR cũng đã vận hành qua 8 vòng đấu, với sự đánh giá tích cực đến từ giám sát, giảng viên FIFA. Trong thời gian vừa qua, việc đào tạo trọng tài VAR khóa 2 cũng đã hoàn thành. Để đạt được những kết quả đó, VPF và Ban Tổ chức giải đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của đơn vị truyền thông trong thời gian qua.

Được biết, trong thời điểm hiện nay, VAR chưa thể vận hành trên các sân cỏ thuộc khu vực phía Nam. Ông Minh Ngọc nói: "VPF đang tính toán phương án để thông qua hội đồng quản trị, phân bố xe VAR. Theo đó, 2 xe sẽ hoạt động ngoài Bắc (trừ sân Vinh), 1 xe ở miền Trung và 1 xe trong miền Nam. 2 xe trước có được do nguồn xã hội hóa, 2 xe sắp tới sẽ có vào mùa giải 2024-2025 do nguồn hỗ trợ từ chương trình FIFA Forward".

Công nghệ VAR càng được dư luận đề cập nhiều sau khi tuyển Việt Nam liên tục gặp bất lợi ở đấu trường châu Á. Dù VAR đã được chạy thử từ giai đoạn cuối mùa 2023, cho đến nay, các tuyển thủ Việt Nam vẫn phải trả giá cho những sai lầm chuyên môn khiến bị VAR "bắt lỗi". VAR đã làm thay đổi cách chơi của bóng đá thế giới. Cầu thủ cần nâng cao ý thức trên sân để không bị VAR phạt. Hiện tại, VPF chỉ có 2 xe VAR, mỗi vòng đấu mới có 2/7 trận được áp dụng VAR tại V.League 2023-2024.

luuniem-1706550086.webp
Lãnh đạo VFF, VPF chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên

Với 1 năm hoạt động nhộn nhịp của Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng, chắc chắn không thể thiếu sự chung tay của giới truyền thông, qua đó giúp cho các hoạt động bóng đá nước nhà ngày càng lan toả rộng khắp, cũng như đến gần hơn với người hâm mộ và giới chuyên môn trong và ngoài nước. Đại diện VFF và VPF, ông Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Minh Ngọc gửi lời cám ơn cơ quan báo chí đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với VFF, VPF trong nhiều năm qua.

Trang Trang