Năm cầu thủ bị kỷ luật gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi. Mỗi người nhận án phạt nặng: Cấm thi đấu (treo giò) 5 trận kế tiếp tại tất cả các giải đấu do VFF quản lý và tổ chức, đồng thời bị phạt tiền bổ sung 2,5 triệu đồng mỗi người.
VFF nêu rõ nguyên nhân: “Các cầu thủ này có hành vi thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chuyên nghiệp của giải đấu và uy tín của Liên đoàn”. Quyết định chính thức có hiệu lực ngay từ ngày 6/1/2026, nhưng các cầu thủ bị kỷ luật vẫn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết Khiếu nại của VFF nếu có căn cứ.
Vụ việc xảy ra ở trận đấu lượt 9 vòng loại giữa U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà và U19 PVF - một trong những ứng viên vô địch. Thay vì thi đấu quyết liệt để tranh suất đi tiếp, các cầu thủ Đào Hà thể hiện lối chơi thiếu tích cực, thậm chí có dấu hiệu buông xuôi, dẫn đến thất bại tan nát 1-10 trước đối thủ vượt trội. Những hình ảnh và tình huống đáng thất vọng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá và buộc VFF phải vào cuộc điều tra khẩn cấp.
Quyết định kỷ luật được đánh giá là cần thiết và kịp thời, nhằm bảo vệ tính công bằng, tính chuyên nghiệp của các giải đấu trẻ quốc gia - môi trường đào tạo nhân tài cho bóng đá Việt Nam. Việc thi đấu thiếu tích cực không chỉ làm giảm giá trị trận đấu mà còn ảnh hưởng đến cơ hội của các đội khác, gây tổn hại hình ảnh chung của giải U19 quốc gia. Án phạt treo giò 5 trận đồng nghĩa các cầu thủ này sẽ vắng mặt ở những vòng đấu quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả mùa giải cá nhân và sự nghiệp non trẻ của họ.
Sự việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức thi đấu và văn hóa bóng đá ở lứa tuổi U19. Dù các cầu thủ trẻ thường chịu sức ép từ huấn luyện viên, câu lạc bộ hay yếu tố cá nhân, hành vi “đầu hàng” trên sân vẫn là điều không thể chấp nhận được ở bất kỳ cấp độ nào. VFF thông qua quyết định này khẳng định lập trường kiên quyết: mọi hành vi thiếu chuyên nghiệp đều phải bị xử lý nghiêm minh, bất kể hoàn cảnh.
Sau án phạt này, U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà sẽ phải tái cơ cấu lực lượng để tiếp tục mùa giải mà không có 5 trụ cột quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng bóng đá kỳ vọng các giải đấu trẻ sẽ có những biện pháp giám sát chặt chẽ hơn, từ công tác trọng tài, VAR đến kiểm soát tâm lý thi đấu, nhằm ngăn chặn triệt để những vụ việc tương tự. Quyết định của VFF không chỉ xử lý cá nhân mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ: Bóng đá Việt Nam đang trên hành trình chuyên nghiệp hóa, và không có chỗ cho những hành vi làm xấu đi hình ảnh môn thể thao Vua.