Vận động viên Hungary tiêm 3 mũi vaccine mới đủ điền kiện dự Olympic mùa Đông 2022

Theo thông báo từ Ủy ban Olympic Hungary (MOB), các vận động viên của quốc gia này phải tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 mới đủ điền kiện để được tranh tài tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Theo đó, Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID -19 cho các vận động viên dự Olympic. Được biết, chiến dịch này được thực hiện từ tháng 1/2021.

MOB đã trình bản danh sách gồm 868 vận động viên tiềm năng cho Olympic Tokyo 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 lên Thủ tướng Hungary - Viktor Orban - và đã được nhà lãnh đạo nước này phê duyệt để bắt đầu tiêm chủng.

Sân vận động quốc gia "Tổ chim"

Ban đầu, MOB thông báo rằng, chỉ những vận động viên đã tiêm 2 mũi vaccine mới có thể thi đấu cho Hungary tại Tokyo 2020. Sau đó, cơ quan này lại tiếp tục mở rộng thành 3 mũi vaccine (bao gồm cả 1 mũi nhắc lại) nếu muốn dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Theo cẩm nang các biện pháp phòng chống COVID-19 do Ban Tổ chức Thế vận hội phát hành, các vận động viên và thành viên của những đoàn thể thao tham dự đã tiêm 2 mũi vaccine có thể được vào “hệ thống quản lý khép kín” khi đến Trung Quốc mà không phải cách ly. Nhưng bất kỳ ai chưa tiêm chủng sẽ phải tự cách ly trong 21 ngày trước khi được phép vào “hệ thống quản lý khép kín”.

Hungary đã tham gia tranh tài ở nhiều kỳ Thế vận hội mùa Đông kể từ lần đầu tiên tổ chức tại Chamonix vào năm 1924. Tuy nhiên phải đến kỳ Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, quốc gia này mới giành được huy chương vàng đầu tiên từ thành tích của đội trượt băng tốc độ gồm Csaba Burján, Viktor Knoch, Shaoang Liu và Shaolin Sándor Liu ở nội dung tiếp sức 5.000m nam. Trong tất cả các kỳ Thế vận hội mùa đĐông từ trước đến nay, Hungary đã giành được tổng cộng 7 huy chương (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng).

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4/2 và Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4/3.

Với vinh dự này, Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức cả 2 loại hình Thế vận hội - mùa Hè và mùa Đông. Trước đó, thủ đô của Trung Quốc từng đăng cai Olympic mùa Hè năm 2008.

Bắc Kinh 2022 sẽ là lần thứ 3 liên tiếp 1 kỳ Olympic được tổ chức tại châu Á sau Thế vận hội mùa Đông PyeongChang (Hàn Quốc) 2018 và Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020.

Theo kế hoạch, Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra ở 3 trung tâm riêng biệt và hợp nhất các địa điểm thi đấu mới xây dựng cùng những địa điểm đã có sẵn từ Thế vận hội năm 2008, bao gồm cả Sân vận động quốc gia "Tổ chim". 

P.V