
Ở tuổi 23, Elis Lundholm - người được chỉ định giới tính nữ khi sinh nhưng xác định bản sắc giới là nam - đã tham gia thi đấu tại nội dung Trượt tuyết moguls nữ vì các quy tắc của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) xác định tư cách hợp lệ dựa trên giới tính khi sinh. Mặc dù chỉ xếp thứ 25 tại vòng loại và không giành được quyền vào chung kết, sự hiện diện của Lundholm tại vạch xuất phát đã đánh dấu một cột mốc quan trọng về sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ+ trong thể thao đỉnh cao. Sự tham gia của Lundholm dựa trên các quy định hiện hành và Khung khổ năm 2021 của IOC về Công bằng, Bao trùm và Không phân biệt đối xử.
Để bảo vệ vận động viên của mình trước áp lực dư luận, Ủy ban Olympic Thụy Điển và Hiệp hội Trượt tuyết Thụy Điển đã triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành vi quấy rối trực tuyến. Khuôn khổ hiện tại của IOC nhấn mạnh việc đảm bảo môi trường thi đấu an toàn, không quấy rối và tôn trọng bản sắc giới, đồng thời cân bằng với tính công bằng trong cạnh tranh. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các quy định về giới tính trong thể thao vẫn đang là chủ đề tranh luận gay gắt toàn cầu, đặc biệt sau những vấn đề nổi cộm tại Olympic Paris 2024. Hiện tại, IOC vẫn đang xem xét các tiêu chuẩn hợp lệ rộng hơn dựa trên các nghiên cứu khoa học mới nhất, tuy nhiên chưa có chính sách thay đổi nào được chính thức công bố áp dụng cho kỳ Thế vận hội này.