Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ cấm vận động viên chuyển giới nữ thi đấu ở nội dung nữ 

Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) vừa cập nhật chính sách của mình để tuân thủ một sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu năm nay. Theo đó cấm các vận động viên chuyển giới nữ thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ. Ông Trump cũng tuyên bố, sẽ không cho phép các vận động viên chuyển giới thi đấu tại Thế vận hội Los Angeles vào năm 2028.

connect-1753286001.webp
Vận động viên Andraya Yearwood (phải) chuyển đổi giới tính thành nữ

Theo bản cập nhật chính sách An toàn Vận động viên của USOPC, "USOPC sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan có trách nhiệm giám sát, ví dụ: Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC), các cơ quan quản lý quốc gia (NGBs), để đảm bảo rằng, phụ nữ có môi trường thi đấu công bằng và an toàn, phù hợp với Sắc lệnh Hành pháp 14201 và Đạo luật Thể thao Nghiệp dư & Olympic Ted Stevens”. Trước đó, Chủ tịch USOPC Gene Sykes và Giám đốc điều hành Sarah Hirshland đã đề cập đến sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump trong một bản ghi nhớ gửi tới cộng đồng đội tuyển Mỹ trong tuần này. Bản ghi nhớ nêu rõ: "Là một tổ chức được liên bang cấp phép, chúng tôi có nghĩa vụ phải tuân thủ các kỳ vọng của Liên bang”.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh "Giữ đàn ông ra khỏi thể thao nữ" vào tháng 2 năm nay nhằm mục đích loại trừ các vận động viên nữ chuyển giới và bé gái chuyển giới khỏi các môn thể thao nữ. Những người ủng hộ cho rằng chỉ thị này sẽ khôi phục sự công bằng, nhưng các nhà phê bình lại lập luận rằng nó xâm phạm quyền của một nhóm nhỏ các vận động viên. Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ Tư pháp đảm bảo tất cả các cơ quan chính phủ thực thi lệnh cấm các vận động viên nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao học đường.

Lệnh của Tổng thống Trump còn đi xa hơn khi kêu gọi chính phủ Mỹ từ chối thị thực đối với các nữ vận động viên chuyển giới muốn thi đấu tại Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không cho phép các vận động viên chuyển giới thi đấu tại Thế vận hội Los Angeles vào năm 2028. Sắc lệnh hành pháp này đã chỉ thị Bộ Ngoại giao gây áp lực lên IOC để thay đổi chính sách của họ, vốn cho phép các vận động viên chuyển giới thi đấu theo hướng dẫn chung nhằm ngăn chặn bất kỳ vận động viên nào giành được lợi thế không công bằng.

Dự kiến, trước mắt, sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ vận động viên của Mỹ. Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia từng xác nhận hồi tháng 12 năm ngoái, rằng có ít hơn 10 vận động viên chuyển giới trong số 530.000 vận động viên Mỹ đang thi đấu tại 1.100 trường thành viên.

Tuấn Minh (Thể thao và Cuộc sống)