UBND thành phố  Đà Nẵng ban hành hướng dẫn toàn dân tập thể dục thể thao

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.

Các vận động viên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng

Kế hoạch hướng đến việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam”.

Trong đó, yêu cầu việc tập luyện bảo đảm khoa học, đáp ứng chuyên môn, phù hợp nhu cầu thực tiễn của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Theo kế hoạch, ngoài việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình về tập luyện, thi đấu các môn thể thao, góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng, cần gắn việc tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo hương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đúng cách, góp phần nâng cao chất lượng phong trào; đặc biệt, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong các hoạt động thể dục - thể thao. Thành phố sẽ sơ kết vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025 để đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch.

Bảo An/ Báo Đà Nẵng