Trung vệ Phạm Lý Đức chia sẻ với báo chí rằng, toàn đội đang được thầy Kim nhắc nhở khắc phục những thiếu sót từ SEA Games 33, đặc biệt là khâu dứt điểm và phòng ngự bóng bổng. “Trọng tâm hiện tại là củng cố những gì còn thiếu sót ở SEA Games. Thầy tập trung vào dứt điểm và phòng ngự bóng bổng, vì đối thủ châu Á mạnh hơn Đông Nam Á nhiều”, Lý Đức đánh giá. Anh nhấn mạnh, lối chơi cần nâng cấp để đạt mục tiêu vượt vòng bảng tại giải đấu sắp tới.
Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik bổ sung 2 gương mặt mới là trung vệ Lê Văn Hà từ câu lạc bộ Hà Nội và tiền đạo Bùi Vĩ Hào từ câu lạc bộ Bình Dương. “Vĩ Hào mới trở lại nên thầy cho bắt nhịp dần, đây là sự tăng cường rất tốt cho hàng công. Văn Hà đã quen thuộc từ các đợt trước, củng cố cả phòng ngự lẫn tấn công”, Lý Đức nhận định.
Buổi tập còn nhận được sự động viên từ lãnh đạo VFF. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đến thăm và khẳng định, Vòng chung kết U23 châu Á là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội cọ xát với trình độ đỉnh cao châu lục. Ông nhấn mạnh: “Muốn đi chặng đường dài, cần làm tốt từng chặng ngắn. Từ vô địch U23 Đông Nam Á, vòng loại, SEA Games đến vòng chung kết châu Á, toàn đội đã hoàn thành xuất sắc, tạo tiền đề vững chắc”. VFF cam kết đầu tư tối đa, với chuyến tập huấn sắp tới tại Qatar - nơi có thời tiết tương đồng Saudi Arabia, kèm trận giao hữu với U23 Syria để hoàn thiện chuyên môn.
Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm bảng A đầy thử thách cùng chủ nhà U23 Saudi Arabia (nhà vô địch 2022), U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Lịch thi đấu bao gồm trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan lúc 21h30 ngày 9/1, và “trận chung kết” bảng với U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1.
Với thành tích toàn thắng 11 trận năm 2025, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tràn đầy quyết tâm chinh phục châu Á, bắt đầu từ những buổi tập nền tảng như hôm nay.