Đúng với tính chất của một “bài test” chuyên môn, cả 2 đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu tổ chức đội hình. Tốc độ trận đấu trong hiệp 1 được duy trì ở mức vừa phải, khi cả U23 Việt Nam lẫn U23 Syria đều tập trung kiểm soát khu vực trung tuyến, hạn chế tối đa sai sót ở hàng phòng ngự. Những tình huống nguy hiểm hiếm hoi chủ yếu đến từ các pha phối hợp biên của đội bóng Tây Á.
Phút 41, U23 Syria tận dụng tốt một pha tấn công bên cánh trái để mở tỷ số. Sau tình huống tổ chức bóng nhanh, hàng thủ U23 Việt Nam thiếu kịp thời trong khâu bọc lót, để đối phương dứt điểm cận thành, đưa đội bạn vươn lên dẫn 1-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, đoàn quân áo đỏ có cơ hội gỡ hòa khi Phi Hoàng thoát xuống và tạt bóng chính xác vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của Văn Thuận lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động thay đổi đội hình, trao cơ hội ra sân cho nhiều gương mặt trẻ. Đây là trận giao hữu không hạn chế số lượng thay người, cho phép cả 2 Ban huấn luyện thử nghiệm các phương án nhân sự và chiến thuật khác nhau. Sự điều chỉnh của U23 Việt Nam giúp lối chơi trở nên linh hoạt hơn, song ở phút 58, đội vẫn phải nhận bàn thua thứ hai. Từ một pha phối hợp tấn công bên cánh phải, cầu thủ Osman của U23 Syria di chuyển khôn ngoan và dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Không chấp nhận kết quả thua trắng, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik nỗ lực đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng tốt hơn và gia tăng sức ép trong những phút cuối. Sự cố gắng đó được đền đáp ở phút 87, khi cầu thủ trẻ Lê Phát - người trẻ tuổi nhất đội - ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm sau một tình huống phối hợp đẹp mắt. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu, khép lại 90 phút giàu ý nghĩa thử nghiệm cho U23 Việt Nam.

Dù không thể giành kết quả thuận lợi, trận đấu với U23 Syria vẫn mang lại nhiều thông tin chuyên môn giá trị. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cộng sự có thêm cơ sở để đánh giá phong độ cầu thủ, khả năng thích ứng chiến thuật cũng như hiệu quả phối hợp giữa các tuyến. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đội chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Theo kế hoạch, sau giai đoạn tập huấn tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út vào ngày 2/1/2026, chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường châu lục với quyết tâm thể hiện hình ảnh tự tin và bản lĩnh của Bóng đá trẻ Việt Nam.