Ngày 15/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về nước, kết thúc đợt tập huấn quan trọng tại UAE với 2 trận giao hữu cùng U23 Qatar - nền bóng đá xếp trên chúng ta tới 61 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Dù nhận kết quả thua, thầy trò huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực về tinh thần thi đấu, thái độ chuyên nghiệp và khả năng duy trì cự ly đội hình trước đối thủ mạnh.
Không có sự phục vụ của tám cầu thủ giỏi nhất đang tập trung ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn xây dựng được một tập thể thi đấu gắn kết, có tính kỷ luật cao. Đánh giá về 2 trận giao hữu, ông Vinh cho rằng, đây là dịp vô cùng quý giá để những cầu thủ trẻ kiểm chứng năng lực bản thân trước các nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Theo kế hoạch, trong tháng 11 tới, đội U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại và tiếp tục được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trong quãng thời gian huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik bận cùng đội tuyển quốc gia làm khách tại Lào ở Vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2027. Đội sẽ chia lực lượng, một phần lên tuyển quốc gia, phần còn lại tham dự giải giao hữu quốc tế U23 tại Trung Quốc, diễn ra dịp FIFA Days tháng 11.

Giải tứ hùng do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chủ trì có sự góp mặt của bốn đội tuyển U23: Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Đây đều là những đối thủ từng vô địch hoặc vào sâu tại các kỳ Vòng chung kết Giải U23 châu Á gần nhất, trong đó Uzbekistan đang là đương kim vô địch châu lục.
Việc góp mặt tại sân chơi này không chỉ giúp U23 Việt Nam tiếp tục quá trình rèn quân, mà còn cho phép ban huấn luyện thử nghiệm đội hình, tạo cơ hội cạnh tranh vị trí trước khi U23 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Theo kế hoạch của VFF, sau giải đấu tại Trung Quốc, đội sẽ trở về nước để ổn định đội hình và hoàn thiện khâu chuẩn bị chuyên môn.
Giải giao hữu lần này nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2028 giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA). Biên bản được ký kết vào tháng 8 vừa qua tại Bắc Kinh, do Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch CFA Song Kai đại diện 2 bên đặt bút. Mục tiêu của thỏa thuận là thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tổ chức nhiều giải trẻ và giao lưu huấn luyện viên, qua đó nâng cao năng lực cho cầu thủ 2 nước.
Khác với giai đoạn trước, 100% cầu thủ U23 Việt Nam hiện đang thi đấu thường xuyên tại V.League. Những cái tên như Văn Khang, Đình Bắc, Hiểu Minh, Nhật Minh, Trung Kiên, Phi Hoàng hay Thanh Nhàn đều đã có chỗ đứng vững chắc ở đội bóng chủ quản. Sự cọ xát liên tục ở giải đấu cao nhất trong nước chính là “trường học thực tế” giúp họ nhanh chóng nâng cấp bản lĩnh và năng lực thi đấu quốc tế.
Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chủ trương tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hai cấp đội tuyển. Năm cầu thủ U23 gồm: Trung Kiên, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Đình Bắc và Văn Khang đã được ông trao cơ hội ra sân trong trận gặp Nepal ở Vòng loại ASIAN Cup 2027. Điều này không chỉ là sự thử thách về chuyên môn mà còn là lời khích lệ tinh thần đối với nhóm cầu thủ trẻ tài năng.
Sau tháng 11, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trực tiếp trở lại nắm quyền U23 Việt Nam, định hình bộ khung hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games thứ ba trong lịch sử. Thành tích toàn thắng tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cùng việc liên tục thi đấu với các đội mạnh châu Á trong thời gian gần đây sẽ là nền tảng để đội bóng tiến xa hơn.
Từ Thường Châu 2018 đến Saudi Arabia 2026, hành trình mới của U23 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị bài bản, chiến lược rõ ràng và một tầm nhìn dài hạn - nơi kinh nghiệm, bản lĩnh và sự kế thừa giữa các thế hệ được đặt lên hàng đầu.