U21 Hà Nội - U21 B.Bình Dương > 1-0: U21 Hà Nội vô địch giải U21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 6

Trận chung kết giải Bóng đá U21 Quốc gia giữa U21 Hà Nội và U21 Becamex Bình Dương diễn ra trên sân vận động Vinh vào chiều ngày 30/12. Ngô Sỹ Chinh là người ghi bàn duy nhất giúp U21 Hà Nội viết nên lịch sử khi trở thành đội đầu tiên có 6 lần lên ngôi vô địch ở giải U21 Quốc gia.

Trước khi bước vào trận chung kết, 2 đội từng gặp nhau ở vòng bảng và kết thúc là một chiến thắng dành cho U21 Becamex Bình Dương với tỷ số 2-1. Đồng thời, cả 2 đội đều tái ngộ nhau trong một trận chung kết của giải Bóng đá U21 Quốc gia bởi họ từng đối đầu với nhau ở giải đấu năm 2018. Khi đó, U21 Hà Nội giành chiến thắng để lên ngôi vô địch ở giải đấu diễn ra tại Huế.

Với tính chất của một trận chung kết, cả 2 đội đều nhập cuộc thận trọng và thi đấu chặt chẽ ngay từ đầu trận. Ở phút 15, U21 Becamex Bình Dương có tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của U21 Hà Nội với cú sút ngay sát vòng cấm của Bùi Vĩ Hào, tuy nhiên thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chơi xuất sắc để cứu thua cho U21 Hà Nội.

1-hiep-1-dien-ra-kich-tinh-1672399297.jpg
Hiệp 1 diễn ra kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi

Sau đó, các cầu thủ U21 Hà Nội là những người nhỉnh hơn về thế trận trong quãng thời gian nửa cuối hiệp 1, chủ yếu là những tình huống tấn công ở cánh trái theo hướng của đội bóng áo vàng. Dù diễn ra kịch tính nhưng 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U21 Hà Nội là những người có bàn mở tỷ số khi U21 Bình Dương có dấu hiệu mất tập trung khi đội bóng áo vàng được hưởng phép lợi thế. Ngô Sỹ Chinh là người ghi bàn sau tình huống tấn công với pha thoát xuống ở cuối đường biên của Văn Trường và thực hiện đường chuyền để đồng đội lập công ở phút 60.

2-u21-ha-noi-1-0-u21-binh-duong-1672399297.jpg
U21 Hà Nội có bàn thắng duy nhất được ghi do công của Ngô Sỹ Chinh

Sau bàn mở tỷ số, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức thi đấu tự tin hơn và không ít lần uy hiếp cầu môn của thủ thành Đông Điền. Trong khi đó, hàng công của U21 Bình Dương tỏ ra bế tắc trong những tình huống tấn công và không thể gây khó cho thủ thành Quan Văn Chuẩn. Bùi Vĩ Hào và các đồng đội không thể tìm được bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp 2.

Các cầu thủ U21 Hà Nội bảo vệ được thành quả của mình và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Như vậy, U21 Hà Nội đã có lần thứ 6 lên ngôi vô địch giải U21 Quốc gia để trở thành đội có số lần vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu. Trước đó, Hà Nội đã có 5 lần lên ngôi vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018 và 2019.

Trong khi đó, U21 Becamex Bình Dương đã có lần thứ 4 giành ngôi á quân giải U21 Quốc gia và vẫn chưa lần nào giành chức vô địch sau 26 lần giải đấu được tổ chức. Họ có 2 lần giành ngôi á quân vào các năm 2009 và 2011 khi giải U21 Quốc gia được tổ chức trên sân nhà. Ngoài ra, họ còn có 1 lần giành tấm huy chương bạc ở giải đấu năm 2018 sau trận thua trước chính Hà Nội ở trận chung kết diễn ra tại Huế.

Vĩnh Toàn