Bán kết giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 > Becamex Bình Dương 3-2 Đông Á Thanh Hóa: Bùi Vĩ Hào đưa Bình Dương vào chung kết

Vào chiều tối 28/12, trận bán kết thứ hai giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 giữa Becamex Bình Dương và U21 Đông Á Thanh Hóa. Kết quả là thầy trò huấn luyện viên Võ Hồng Phúc giành chiến thắng để giành vé vào chơi trận chung kết giải Bóng đá U21 Quốc gia 2022 gặp U21 Hà Nội.

Trước trận đấu tại vòng bán kết giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022, cả U21 Becamex Bình Dương và U21 Đông Á Thanh Hóa đều giành chiến thắng ở vòng tứ kết sau những loạt đá luân lưu. Chính vì vậy, cuộc đối đầu ngày hôm nay được dự báo sẽ trở nên hấp dẫn khi cả hai đội đều muốn có mặt ở trận chung kết của giải.

Các cổ động viên Thanh Hóa đã có mặt tại khán đài A của sân Vinh cổ vũ nồng nhiệt cho đội nhà. Sự hiện diện của họ cũng chính là nguồn động lực giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Hồng Minh thi đấu đầy quyết tâm trong trận bán kết gặp U21 Becamex Bình Dương. Đây cũng là yếu tố khiến trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu trận nhưng cả hai đội vẫn đề cao sự thận trọng khi nhập cuộc.

Khi trận đấu vừa bước sang phút thứ 21, bàn thắng mở tỷ số dành cho U21 Bình Dương khi Bùi Vĩ Hào là người lập công. Từ đường chuyền của Tuấn Phong, Vĩ Hào xử lý bóng khéo léo và xâm nhập vào vòng cấm, anh vượt qua sự truy cản đến từ Hà Châu Phi và tung cú sút chéo góc đầy bất ngờ để giúp các cầu thủ U21 Bình Dương ghi bàn vượt lên dẫn trước.

1-bui-vi-hao-toa-sang-1672230544.jpg
Bùi Vĩ Hào ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1

Trong thời gian thi đấu còn lại của hiệp 1, cả 2 đội đều tạo ra một số cơ hội tốt nhưng không tận dụng được. Bàn thắng của Bùi Vĩ Hào cũng là bàn thắng duy nhất trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Ngay khi hiệp 2 mới chỉ bước sang giây thứ 30, Bùi Vĩ Hào ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội U21 Bình Dương ngay trong tình huống tấn công từ pha giao bóng giữa sân. Tuyển thủ U20 Việt Nam đã hoàn tất củ đúp và tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 5 bàn thắng sau 5 trận đấu.

Sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ U21 Thanh Hóa không ngừng gây sức ép trước khung thành của thủ môn Đông Điền. Đến phút 71, U21 Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền khi Văn Tiếp bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Công Sơn không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 dù cho thủ thành Đông Điền phán đoán tốt quả đá của số 18 bên phía U21 Thanh Hóa.

2-u21-thanh-hoa-choi-no-luc-1672230544.jpg
U21 Đông Á Thanh Hóa thi đấu đầy nỗ lực trong thời gian thi đấu hiệp 2

Sau đó, thế trận nghiêng về phía đội bóng xứ Thanh khi họ đẩy cao đội hình. Chỉ sau 1 phút họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt, đội trưởng Hùng Mạnh có cú sút chính xác nhưng thủ môn Đông Điền có pha phản xạ tuyệt vời cứu thua cho U21 Becamex Bình Dương.

Ở phút 81, U21 Bình Dương được hưởng quả 11m khi có một cầu thủ U21 Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Minh Khoa không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Lê Anh Tuấn để ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-1 cho U21 Becamex Bình Dương.

Đến phút thứ 85, Đình Huyên có quả đá phạt tuyệt đẹp giúp U21 Thanh Hóa ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn khi bước vào thời gian cuối trận. Mặc dù vậy, U21 Bình Dương bảo vệ được thành quả và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

3-doi-truong-minh-khoa-an-dinh-chien-thang-1672230544.jpg
Đội trưởng Minh Khoa ghi bàn ấn định chiến thắng cho U21 Becamex Bình Dương

Như vậy, U21 Bình Dương sẽ gặp U21 Hà Nội trong trận chung kết giải bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 trên sân Vinh vào ngày 30/12. Cả hai đội bóng có cuộc tái ngộ nhau sau lần “chạm trán” ở vòng bảng, khi đó Bình Dương có chiến thắng với tỷ số 2-1 trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng B.

Kết quả vòng bán kết giải bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên 2022

U21 Viettel 1-3 U21 Hà Nội

U21 Becamex Bình Dương 3-2 U21 Đông Á Thanh Hóa

Vĩnh Toàn