U19 nữ Việt Nam hướng đến chức vô địch Đông Nam Á 2025

Ngày 9/6, Giải Bóng đá nữ U19 Đông Nam Á 2025 chính thức khởi tranh tại TP.HCM với sự tham dự của 8 đội tuyển, chia thành 2 bảng, thi đấu trên 3 sân: Thống Nhất, Quận 8 và Đạt Đức. Đội tuyển nữ U19 Việt Nam - với tư cách chủ nhà - đặt mục tiêu cao nhất là lên ngôi vô địch sau 3 lần về nhì đáng tiếc trong quá khứ.

Trong lịch sử giải đấu, đội tuyển nữ U19 Việt Nam từng ba lần vào chung kết (2014, 2022 và 2023), nhưng đều dừng lại với vị trí á quân. Đặc biệt, 2 lần thất bại trước Thái Lan (2014 và 2023) khiến khát khao chinh phục ngôi Hậu năm nay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phát biểu tại buổi họp báo trước giải, huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko chia sẻ đầy tâm huyết: “Tôi có 3 mục tiêu: Thứ nhất, đây là bước chuẩn bị cho vòng loại U20 nữ châu Á vào tháng 8 tới. Thứ hai, toàn đội sẽ nỗ lực để giành từng chiến thắng và hướng đến chức vô địch. Thứ ba, tôi hy vọng các đội bóng trong khu vực sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Giải đấu tổ chức tại Việt Nam, tôi mong khán giả được ăn mừng cùng đội tuyển”.

Đội nữ U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Lào và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B có Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Malaysia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Theo Điều lệ, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B và ngược lại.

img-9159-e1749363344889-1749426395.jpeg
Ông Okiyama Masahiko - huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân lúc 18 giờ 30 ngày 9/6 trên sân Thống Nhất, U19 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ được đánh giá cao là Myanmar. Đây là thử thách lớn cho thầy trò huấn luyện viên Okiyama, bởi đội thắng trận này sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Ông Okiyama cho biết: “Thật lòng mà nói, chúng tôi không có nhiều thông tin về đội Myanmar - đội hình, cầu thủ nổi bật, chiến thuật… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để có trạng thái tốt nhất khi bước vào trận. Các phương án chiến thuật sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến trên sân”.

Về điều kiện thời tiết tại TP.HCM - vốn đang trong giai đoạn mưa nắng thất thường - ông Okiyama khẳng định, đội đã có thời gian chuẩn bị dài tại đây nên đã thích nghi tốt.

Đánh giá về lực lượng hiện tại, nhà cầm quân người Nhật Bản bày tỏ sự tin tưởng: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng, thực hiện tốt giáo án và có tư duy bóng đá hiện đại. Tôi tin đây là một tập thể đủ năng lực để hướng tới chức vô địch”.

img-9160-e1749363376495-1749426236.jpeg
Huấn luyện viên trưởng của 4 đội tại bảng A chụp ảnh lưu niệm sau cuộc họp báo. Ảnh: VFF

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng U19 nữ Myanmar - Thet Thet Win - cũng thể hiện sự quyết tâm cao: “Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng toàn đội rất nỗ lực. Đối đầu chủ nhà Việt Nam là thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức để có kết quả tốt”.

Hai đội còn lại trong bảng A là Lào và Timor Leste cũng xác định rõ mục tiêu phát triển lâu dài thay vì đặt nặng thành tích. Huấn luyện viên Phonethip Sengmany (U19 Lào) chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ phát triển và hướng đến đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Emral Bin Bustam (U19 Timor Leste) cho biết: “Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ phát huy năng lực. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi trận đấu đều là thử thách lớn, nhưng sẽ chiến đấu hết mình”.

Giải Bóng đá nữ U19 Đông Nam Á 2025 không chỉ là cơ hội tranh tài của các đội tuyển trẻ khu vực mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho các chiến dịch quốc tế sắp tới. Với quyết tâm lớn và lợi thế sân nhà, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình của các cô gái áo đỏ trên con đường chinh phục ngôi Hậu Đông Nam Á.

Bảo Ngọc