Tuyển nữ Việt Nam làm quen sân chuẩn bị cho trận giao hữu với Trung Quốc

Tối 9/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi đi bộ làm quen sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Thâm Quyến (Trung Quốc) - địa điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 10/2.

img-3584-scaled-1770683904.jpeg
Các cầu thủ đi bộ làm quen sân

Trước đó, toàn đội có buổi tập lúc 18h30 (giờ địa phương) nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết và khung giờ thi đấu. Ban huấn luyện đánh giá đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận đấu.

Chia sẻ sau buổi làm quen sân, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết, điều kiện sân bãi tại Thâm Quyến khá lý tưởng, hứa hẹn mang lại thế trận chất lượng cho 2 đội. “Sân thi đấu rất tốt. Từ khi ở Việt Nam, đội tuyển đã tập trung rèn chiến thuật và thể lực. Sang Trung Quốc, toàn đội tiếp tục tập đối kháng, nâng cao sự nhanh nhẹn, bổ sung sức mạnh. Trận giao hữu với Trung Quốc là cơ hội để đội tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Thanh Nhã chia sẻ.

Theo tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi và thể lực để hướng tới các mục tiêu xa hơn trong năm 2026. “Toàn đội vẫn cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là khả năng duy trì thể lực và phối hợp khi gặp đối thủ mạnh. Trong thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển”, cô nói thêm.

Khi được hỏi về đối thủ, Thanh Nhã đánh giá đội tuyển nữ Trung Quốc sở hữu thể hình vượt trội cùng nền tảng kỹ chiến thuật tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần tập trung và quyết tâm cao nhất để thể hiện nỗ lực của toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị.

Trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 10/2 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Thâm Quyến. Đây được xem là trận thử lửa quan trọng trong hành trình chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam hướng tới các giải đấu lớn trong năm 2026.

Bảo Trân