
Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự Đại hội gồm: Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (nữ), Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Huỳnh Ngọc Sang, Cấn Văn Hoàng, Lê Minh Đức, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nhàn, Phạm Quốc Thịnh (nam).
Theo đăng ký, đội tuyển cầu mây sẽ tranh tài 2 nội dung dành cho nam, 2 nội dung dành cho nữ tại ASIAD 20. Ông Lê Thanh Sơn - Lãnh đội thuộc đội tuyển cầu mây - cho biết: “Toàn đội đã tập luyện kỹ lưỡng thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng các em sẽ tập trung thi đấu làm tốt chuyên môn. Ban huấn luyện từng đội sẽ có những điều chỉnh theo từng trận đấu khi diễn ra trực tiếp”.
Môn Cầu mây tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 3/10. Các đội tuyển cầu mây của Việt Nam đã được bốc thăm vào bảng đấu theo từng nội dung, vì vậy nắm rõ đối thủ trực tiếp của mình.
Ngay khi có mặt tại Nhật Bản, 2 đội tuyển cầu mây nam, nữ Việt Nam sẽ tập làm quen nhà thi đấu trước khi tranh tài từ ngày 20/9.
Tại ASIAD 19, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đồng đội 4 người nữ, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. ASIAD 20, toàn đội quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung này.

Cùng ngày, đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam gồm 2 võ sĩ Lò Thị Phung, Quàng Văn cũng đã tới Nhật Bản. Môn MMA tại Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 tại Nagoya City INae Sports Center.
Trước đó, đêm 17/9, trước giờ lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam và võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đã nhận được sự động viên của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Những lời căn dặn của lãnh đạo Bộ là nguồn động viên tinh thần để các huấn luyện viên, vận động viên thêm quyết tâm trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.
Tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe, công tác chuẩn bị và tinh thần của các thành viên hai đội tuyển trước hành trình sang Nhật Bản.
Động viên các huấn luyện viên, vận động viên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh ASIAD là đấu trường lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu châu Á và thế giới.
Vì vậy, mỗi thành viên cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ, vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe và thi đấu hết khả năng để đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và người hâm mộ dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Thứ trưởng căn dặn, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên của hai đội tuyển phải nghiêm túc chấp hành luật pháp của nước sở tại cũng như các quy định của Ban Tổ chức Đại hội. Mỗi huấn luyện viên, vận động viên không chỉ mang trên mình nhiệm vụ thi đấu vì màu cờ, sắc áo mà còn là một đại diện của Thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế.
Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cầu mây nữ Trần Thị Vui cho biết, đội tuyển cầu mây nam, nữ lên đường tham dự ASIAD 20 với 25 thành viên, trong đó có 20 vận động viên. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Trong khi đó, chuyến đi tới Nhật Bản lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với đội tuyển MMA Việt Nam bởi đây là lần đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD.
Việt Nam có 2 võ sĩ tranh tài là Quàng Văn Minh ở hạng 77kg nam MMA truyền thống và Lò Thị Phung ở hạng 54kg nữ MMA hiện đại.
Đây cũng là 2 gương mặt đã khẳng định được năng lực ở các đấu trường quốc tế. Quàng Văn Minh từng giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025, trong khi Lò Thị Phung giành huy chương vàng Giải vô địch MMA châu Á 2026. Tại giải đấu châu Á hồi tháng 1, Lò Thị Phung đã lần lượt vượt qua các đối thủ của Thái Lan, Mông Cổ trước khi thắng võ sĩ Iran ở chung kết.
Trước ngày lên đường, huấn luyện viên trưởng đội tuyển MMA Việt Nam Mai Thanh Ba cho biết, toàn đội đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 huy chương tại ASIAD 20.