Ở trận ra quân, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung ra sân đội hình đối chuyền Nguyễn Thị Trà My và chủ công Nguyễn Huỳnh Phương Thùy. Bên cạnh đó là các gương mặt quen thuộc gồm chủ công Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu không tốt, mắc nhiều lỗi bắt bước một, triển khai tấn công cũng không hiệu quả. Phương Thùy, Trà My và cả Thanh Thúy đều không phát huy được khả năng tấn công, vì thế đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục bị Philippines dẫn điểm. Tình thế khó khăn buộc huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải có hàng loạt điều chỉnh, trong đó có việc tung tài năng 17 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo rồi Nguyễn Thị Uyên, Lê Như Anh vào sân. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các cô gái Việt Nam cũng kịp có được chiến thắng 29/27 trước đối thủ ở set 1.

Chiến thắng ở set mở màn giúp các cô gái Việt Nam cởi bỏ áp lực tâm lý và chơi thanh thoát hơn trong set 2. Các pha phối hợp giữa Kim Thoa và Như Anh vận hành hiệu quả, trong khi Vi Thị Như Quỳnh cùng Bích Thủy liên tục ghi điểm bằng những cú đập uy lực. Thanh Thúy tiếp tục là đầu tàu trên hàng công, khiến hàng chắn Philippines gần như bất lực. Có thời điểm Việt Nam tạo cách biệt lên tới 7 điểm trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 25/17 để vượt dẫn Philippines với tỷ số 2-0.
Những điều chỉnh ở set 3 khi nhiều trụ cột được rút ra nghỉ và đội hình có sự xáo trộn, tuyển Việt Nam bất ngờ đánh mất thế trận ở set đấu này. Các cô gái Philippines đã tận dụng tốt thời cơ để tăng tốc, liên tục dẫn điểm nhờ chuỗi ghi điểm ấn tượng. Dù huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đưa các trụ cột trở lại sân và Việt Nam có thời điểm rút ngắn khoảng cách xuống còn hai điểm, đội bóng áo đỏ vẫn không thể lật ngược tình thế. Philippines thắng 25-20, qua đó rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.
Không để đối thủ tạo nên màn ngược dòng, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát trong set 4. Sự trở lại của Thanh Thúy ngay từ đầu giúp hàng công vận hành trơn tru hơn. Cùng với Bích Thủy và Vi Thị Như Quỳnh, đội trưởng tuyển Việt Nam liên tục ghi điểm, trong khi hàng sau phòng ngự chắc chắn và các tình huống bám chắn cũng đạt hiệu quả cao. Tuyển nữ Việt Nam từng bước nới rộng khoảng cách, khiến Philippines hoàn toàn hụt hơi. Đội chủ nhà thiết lập lại thế trận tấn công áp đảo, hiệu quả và giành chiến thắng 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào thi đấu trận thứ 2 Chặng 1 SEA V.Cup 2026 gặp đội tuyển Indonesia. Ở trận ra quân, Indonesia thất thủ 1-3 trước Thái Lan. Mục tiêu của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội là đánh bại đối thủ để giữ ưu thế trước khi bước vào lượt trận cuối với kình địch Thái Lan.