Sau trận ra quân để thua ngược 2-3 trước Indonesia, ngày 8/8 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào tranh tài trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Philippines.
Ở set 1, các cô gái Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm để Philippines tạo khoảng cách. Tuy nhiên, Thanh Thúy cùng các đồng đội nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục ghi điểm để vượt lên ở thời điểm quan trọng. Đội tuyển Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn trong những điểm số cuối và giành chiến thắng 25/22.
Sang set 2, Việt Nam tiếp tục khởi đầu chậm, đồng thời mắc nhiều lỗi trong các tình huống xử lý. Philippines duy trì lợi thế, nhưng Việt Nam kiên trì bám đuổi và có thời điểm san bằng tỷ số 19/19. Khi đối thủ dẫn 24/21, Việt Nam cứu được 2 set-point nhưng không thể hoàn tất màn ngược dòng, chấp nhận thất bại 23/25, đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1.
Set 3 tiếp tục chứng kiến sự khởi đầu khó khăn của Việt Nam. Những sai sót liên tiếp khiến đội bóng áo đỏ có lúc bị Philippines dẫn tới 9/10 điểm. Việt Nam sau đó vùng lên với chuỗi 5 điểm liên tiếp, nhưng nỗ lực này không đủ để thay đổi cục diện. Philippines thi đấu tỉnh táo ở những thời điểm quyết định và thắng 25/21, qua đó dẫn trước 2-1.
Việt Nam có khởi đầu tốt hơn trong set 4, thậm chí có thời điểm vượt lên nhờ khả năng phòng ngự hiệu quả. Dẫu vậy, Philippines nhanh chóng lấy lại thế trận và từng bước gia tăng cách biệt. Thanh Thúy tiếp tục là điểm sáng trên hàng công, giúp Việt Nam duy trì hy vọng.
Bị dẫn 16/20, Việt Nam bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Quỳnh Hương liên tiếp ghi 2 điểm, góp phần giúp đội tuyển áo đỏ san bằng tỷ số 22/22. Thế trận trở nên căng thẳng ở những điểm cuối, nhưng Philippines bản lĩnh hơn khi ghi liền 3 điểm để khép lại set đấu với chiến thắng 25/22.
Chung cuộc, Philippines đánh bại Việt Nam 3-1 (22/25, 25/23, 25/21, 25/22). Để thua 2 đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Indonesia và Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp cuối Bảng xếp hạng, nguy cơ lớn trắng tay ở Chặng 2 SEA V.Cup. Đáng chú ý, ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa phải đối đầu chủ nhà Thái Lan - đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải.