Tuyển bóng bàn nam, nữ Việt Nam thua trong ngày đầu ra quân tại ASIAD 19

Ngày 22/9, đội tuyển bóng bàn Việt Nam ra quân tại ASIAD 19 ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Kết thúc ngày thi đấu, 2 đội tuyển bóng bàn Việt Nam cùng thua 0-3 trước các đối thủ mạnh là Trung Quốc và Nhật Bản.

Ở nội dung đồng đội nam với sự tham gia của các tay vợt: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Lê Tiến Đạt. Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh là đội chủ nhà Trung Quốc, các tay vợt Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ. Đinh Anh Hoàng xuất trận đầu tiên, đối đầu với vận động viên Wang Chuqin. Nhà vô địch SEA Games 32 thua trắng 3 set, lần lượt với tỉ số 7-11, 10-12 và 2-11. Sau đó, đến lượt Nguyễn Anh Tú cũng thất bại liên tiếp 3 set trước Ma Long chỉ sau 20 phút (tỉ số 8-11, 5-11, 3-11).

bong-ban-1695387982.jpg

Lượt đấu thứ ba diễn ra giữa Đoàn Bá Anh Tuấn và Liang Jingkun. Đại diện Việt Nam thua set đầu 0-11, trước khi có 2 ván thắng liên tiếp với tỉ số 11-9 và 11-8. Tuy nhiên, trong 2 set quyết định cuối cùng, vận động viên Trung Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng 11-8 và 11-3. Chung cuộc, tuyển bóng bàn Trung Quốc đánh bại Việt Nam với tỉ số 3-0.

Ở nội dung đồng đội nữ, các tay vợt Việt Nam chạm trán với đối thủ Nhật Bản. Các vận động viên tranh tài là Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thuý Kiều My, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Trần Mai Ngọc. Ở séc đấu đầu tiên, Trần Mai Ngọc đã để thua trước tay vợt Kihara Miyuu sau 18 phút với các tỉ số 3-11, 7-11 và 4-11. Sau đó, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng để thua Nagasaki Miyu 10-12, 7-11 và 7-11. Và ở trận đấu cuối cùng, Bùi Ngọc Lan cũng không thể làm khó trước tay vợt Hayata Hina và để thua sau 21 phút với các tỉ số 5-11, 4-11 và 3-11. Chung cuộc, đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam để thua với tỉ số 0-3 trước đội tuyển nữ bóng bàn Nhật Bản.

Tham dự ASIAD 19, đội tuyển bóng bàn Việt Nam gồm: Lãnh đội Phan Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng Lê Huy, huấn luyện viên Đinh Quang Linh, chuyên gia Yu Zhi Guo (Trung Quốc) và các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My.

mai-ngoc-1695388028.jpg
Tay vợt Mai Ngọc. Ảnh Quý Lượng

Huấn luyện viên trưởng Lê Huy cho biết: “Đội tuyển đã tập luyện và chuẩn bị chuyên môn theo các giáo án đề ra. ASIAD là đấu trường không dễ dàng với tất cả các đội tuyển bởi đội chủ nhà Trung Quốc luôn có ưu thế vượt trội. Dù vậy, chúng tôi đã động viên tất cả tham dự với một quyết tâm cao nhất và trên hết là thi đấu vượt nỗ lực bản thân. Thi đấu ASIAD 19 cũng là cơ hội để bóng bàn Việt Nam tranh tài với các đối thủ ở châu Á, tích lũy thêm chuyên môn”.

Mục tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại ASIAD 19 là thi đấu nỗ lực phấn đấu giành 1 huy chương đồng. Môn Bóng bàn của ASIAD 19 bắt đầu tranh tài từ ngày 22/9 đến 2/10. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đăng kí dự đủ 7 nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đơn nam, đơn nữ. Ở đội hình dự ASIAD 19, Việt Nam có 2 tay vợt Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành huy chương vàng đôi nam - nữ tại SEA Games 32 vào tháng 5/2023 tại Campuchia.

Mai Anh