Từ dấu mốc Paris 2013 đến Cúp thế giới 2026: Vovinam tiếp tục lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt

Nhân dịp tham dự Cúp Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 7 tại Paris, đoàn cán bộ Việt Nam đã đến thăm, chào xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải. Cuộc gặp không chỉ nằm trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại của đoàn mà còn là dịp nhìn lại hành trình hơn 1 thập niên Vovinam lan tỏa mạnh mẽ từ Pháp và Đức đến nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Phi và trên thế giới.

Tham gia đoàn có TS. Phạm Quang Long - Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường quốc tế Việt Nam IVS; nghệ sĩ Quyền Linh - đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam; TS, nhà báo Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam; võ sư Trần Nguyên Đạo - Chủ tịch Hội đồng Võ sư thế giới thuộc Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới; bà Nguyễn Đức Thu Dung - Chủ tịch Hội Quảng bá Văn hóa Việt Nam; Võ sư Guerrib Mai - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Pháp, cùng các thành viên tham dự Cúp thế giới.

1-1784804157.jpg
Đoàn công tác đến thăm, chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Đón tiếp đoàn có Đại sứ Trịnh Đức Hải, bà Nguyễn Hồng Ngự - Bí thư thứ nhất, bà Lê Thị Thanh Mai - Bí thư thứ nhất và đại diện các bộ phận chuyên môn của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ông Trịnh Đức Hải bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Việt Nam tại Pháp vào đầu năm 2026, trong bối cảnh quan hệ 2 nước đang được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. ⁠

Nhìn lại dấu mốc đặc biệt năm 2013

Tại cuộc gặp, TS, nhà báo Võ Danh Hải - nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) - đã trao đổi với Đại sứ Trịnh Đức Hải về những dấu mốc quan trọng trong quá trình quốc tế hóa Vovinam - Việt Võ Đạo, đặc biệt là vai trò của nước Pháp đối với sự phát triển của môn Võ Việt Nam tại châu Âu.

TS. Võ Danh Hải nhắc lại hồi năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, Liên đoàn Vovinam Thế giới đã phối hợp với các tổ chức Vovinam tại Pháp tổ chức Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ ba tại Paris, đồng thời triển khai “Ngày Vovinam tại Pháp” như một hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao giàu ý nghĩa.

Sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến 7/7/2013, trong đó “Ngày Vovinam tại Pháp” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris. Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 500 võ sư, huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ chuyên môn đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên một giải vô địch Vovinam thế giới được tổ chức tại châu Âu. 

TS. Võ Danh Hải chia sẻ: “Năm 2013 là một dấu mốc đặc biệt đối với hành trình quốc tế hóa Vovinam. Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, chúng ta đã tổ chức thành công Giải vô địch Vovinam thế giới và Ngày Vovinam tại Pháp, thu hút sự quan tâm, tham dự của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức thể thao và đại diện phong trào Vovinam quốc tế. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn khẳng định Vovinam có thể trở thành một kênh quảng bá văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới".

Theo TS. Võ Danh Hải, từ những nền tảng được xây dựng tại Pháp môn võ thuật Việt Nam này đã từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều nước châu Âu và châu Phi.

“Pháp là cửa ngõ quan trọng đưa Vovinam tiến sâu vào đời sống thể thao, văn hóa và cộng đồng tại châu Âu. Từ đây, nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên đã tiếp tục truyền bá Vovinam sang các quốc gia khác, đặc biệt là khu vực châu Phi. Điều đáng quý là khi Vovinam đi ra thế giới, môn võ không chỉ mang theo kỹ thuật chiến đấu mà còn chuyển tải đạo lý, tinh thần thượng võ, ý chí tự thắng mình và những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam”, TS. Võ Danh Hải nhấn mạnh.

4-1784804434.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ quán Vệt Nam tại Pháp 

Việc Cúp Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 7 do Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo Thế giới tổ chức tại Paris lần này vì thế mang ý nghĩa của một sự tiếp nối lịch sử. Paris không chỉ là địa điểm thi đấu mà còn là nơi từng chứng kiến một trong những bước ngoặt quan trọng của quá trình đưa Vovinam từ Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.

Từ võ thuật đến ngoại giao văn hóa

Tại buổi gặp, đoàn đã thông tin với Đại sứ Trịnh Đức Hải về công tác tổ chức Cúp Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 7, tình hình phát triển phong trào tại Pháp và nhiều quốc gia, đồng thời trao đổi những định hướng hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa, giáo dục, điện ảnh và giao lưu nhân dân.

Theo các thành viên trong đoàn, Vovinam có lợi thế đặc biệt khi hội tụ đồng thời ba yếu tố: một môn thể thao hiện đại, một hệ thống võ thuật dân tộc và một phương tiện chuyển tải văn hóa Việt Nam.

Thông qua mỗi võ đường, lớp tập huấn, giải đấu hay cuộc biểu diễn quốc tế, người học không chỉ tiếp cận các kỹ thuật quyền, đối luyện, vật, phản đòn và tự vệ mà còn từng bước hiểu hơn về lịch sử, triết lý sống và tinh thần Việt Võ Đạo. Chính chiều sâu văn hóa ấy giúp Vovinam duy trì sức sống lâu dài trong cộng đồng quốc tế.

3-1784804468.jpg

TS. Võ Danh Hải đề xuất trong thời gian tới cần tăng cường sự kết nối giữa các tổ chức Vovinam quốc tế với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam; lồng ghép võ thuật với các chương trình giới thiệu tiếng Việt, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và du lịch; đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ huấn luyện viên quốc tế có kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Nếu được tổ chức bài bản, mỗi võ đường Vovinam ở nước ngoài có thể trở thành một “điểm chạm văn hóa Việt Nam”, nơi người dân sở tại không chỉ rèn luyện thể chất mà còn tiếp cận gần gũi hơn với đất nước, con người và những giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Những món quà mang thông điệp văn hóa Việt

Trong khuôn khổ cuộc gặp, TS. Phạm Quang Long đã trân trọng trao tặng Đại sứ Trịnh Đức Hải tác phẩm nghệ thuật “Kỳ lân xuất Thánh nhân sinh”.

Cốt lõi xuyên suốt của tác phẩm là hình tượng kỳ lân bước trên cuốn thư. Kỳ lân biểu trưng cho điềm lành, thái bình và sự xuất hiện của những con người có đức, có tài; cuốn thư đại diện cho trí tuệ, học vấn, sự khai mở và hanh thông.

2-1784804523.jpg
TS. Phạm Quang Long trao tặng Đại sứ Trịnh Đức Hải tác phẩm nghệ thuật “Kỳ lân xuất Thánh nhân sinh”.

Tạo hình kỳ lân mang những đường nét gợi từ thân hươu, thể hiện sự linh hoạt, nhanh nhẹn và tinh anh. Hệ thống hoa văn mang dấu ấn mỹ thuật thời Hậu Lê - triều đại gắn với sự phát triển của giáo dục, khoa cử và truyền thống trọng dụng hiền tài. Qua đó, tác phẩm chuyển tải tư tưởng “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, đề cao vai trò của tri thức và đạo đức đối với sự hưng thịnh của đất nước.

Màu xanh chủ đạo tượng trưng cho mùa xuân, sức sống và tinh thần không ngừng vươn lên. Theo ý tưởng của người sáng tạo, màu xanh thuộc hành Mộc, mang ý nghĩa tương sinh, bổ trợ cho hành Hỏa của vận 9, gửi gắm kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới dựa trên trí tuệ, bản lĩnh và đổi mới sáng tạo.

Cũng tại buổi gặp, nghệ sĩ Quyền Linh thay mặt Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng Đại sứ Trịnh Đức Hải bộ ấm trà đặc biệt mang tên “Hồng Sa”, được chế tác từ đất phù sa sông Hồng.

Từ lớp phù sa bồi đắp qua hàng nghìn năm, qua bàn tay của người nghệ nhân, chất liệu mộc mạc của quê hương được chuyển hóa thành một sản phẩm thủ công mang giá trị văn hóa. Bộ ấm trà gợi nhớ dòng sông gắn với sự hình thành của nền văn minh lúa nước, với làng quê Bắc Bộ và đời sống tinh thần lâu đời của người Việt.

Nghệ sĩ Quyền Linh trao bộ ấm trà thay cho lời chúc Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn mạnh khỏe, bình an, gắn kết và thành công; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam với nước Pháp và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Nếu tác phẩm “Kỳ lân xuất Thánh nhân sinh” biểu trưng cho trí tuệ, hiền tài và khát vọng hưng thịnh, thì bộ ấm trà Hồng Sa lại mang theo hơi ấm quê hương, sự kết nối và chiều sâu trong văn hóa ứng xử của người Việt.

Cuộc gặp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp vì thế đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến chào xã giao. Đây là cuộc gặp giữa võ thuật, giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và ngoại giao văn hóa; đồng thời khẳng định một hướng đi giàu triển vọng: đưa Vovinam trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới.

Từ dấu mốc lịch sử Paris năm 2013 đến Cúp Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 7 năm 2026, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối. Mỗi võ đường được mở, mỗi môn sinh quốc tế khoác lên mình bộ võ phục xanh và mỗi sự kiện Vovinam được tổ chức ở nước ngoài đều góp phần đưa một phần bản sắc, tinh thần và khí phách Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Tin, ảnh Thùy Linh (từ Paris)