Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7: 30 năm xây dựng và phát triển

Trong những ngày này, không khí luyện tập của các vận động viên tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7 vô cùng sôi động với khí thế và tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị (18/10/1994-18/10/2024).

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ và ác liệt, với tầm nhìn chiến lược, năm 1976, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quyết định thành lập 2 đội bóng đá và bóng chuyền để gây dựng phong trào thể thao của đơn vị. Đó cũng chính là những hạt nhân làm nền tảng cho sự phát triển của hoạt động thể thao quân khu sau này. 

Để thực hiện nhiệm vụ rèn luyện thể lực, nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu, phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tới cuối thập niên 1970 và những năm đầu 1980, lần lượt Đoàn Thể dục thể thao, câu lạc bộ Quân nhân, câu lạc bộ Thể thao quốc phòng được thành lập. Phụ trách các đơn vị này hầu hết là những sĩ quan có chuyên môn được đào tạo và trưởng thành trong ngành Thể dục thể thao Quân đội. 

Hoạt động của các đơn vị thể thao này đã góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Cùng với sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong cả nước nói chung, trong Quân đội nói riêng, các môn thể thao của Quân khu 7 đã từng bước tự khẳng định mình và vươn lên mạnh mẽ. Nhiều tập thể đội và cá nhân đủ khả năng tham gia thi đấu các giải vô địch quốc gia và đã giành được nhiều huy chương các loại. 

2-can-bo-trung-tam-tdtt-quoc-phong-ii-tham-du-le-khoi-cong-xay-dung-nha-lam-viec-nha-nghi-van-dong-vien-trung-tam-thang-12-nam-2023-1729139839.jpg
Cán bộ Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà làm việc, nhà nghỉ vận động viên Trung tâm vào tháng 12/2023

Nhằm tập trung lực lượng, thống nhất công tác quản lý và tạo sức mạnh mới, cuối năm 1990 đầu năm 1991, thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tham mưu ra quyết định thành lập câu lạc bộ Thể thao quốc phòng Quân khu 7, trên cơ sở hợp nhất tất cả các đơn vị thể thao của quân khu. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên còn mỏng, kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, kinh phí đảm bảo tập luyện và thi đấu còn thiếu thốn, nhưng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, cũng như Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tham mưu thường xuyên động viên quan tâm cả về vật chất lẩn tinh thần. Đó chính là động lực lớn để lớp cán bộ, chiến sĩ làm công tác thể thao đoàn kết, phấn đấu vượt khó để giành những kết quả tốt. 

Trong xu thế hội nhập, với nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao của Quân khu 7, ngày 18/10/1994, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7 trên cơ sở phát triển câu lạc bộ Thể thao Quốc phòng Quân khu. 

1-vdv-le-duc-phat-cau-long-cam-co-dai-dien-cho-doan-the-thao-viet-nam-tai-le-khai-mac-olympic-paris-nam-2024-1729140012.jpg
Vận động viên Lê Đức Phát (môn Cầu lông) cầm cờ của đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Olympic Paris năm 2024

Từ một câu lạc bộ thể thao với cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lạc hậu, nhưng được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu 7 qua các thời kỳ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II ngày càng phát triển, với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, thi đấu đầy đủ như Nhà thi đấu đa năng, Sân vận động Quân khu, Nhà luyện tập và thi đấu võ thuật, Nhà nghỉ vận động viên… Về lực lượng chuyên môn, từ vài chục cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II đã xây dựng được đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên hùng hậu, đủ ở các tuyến; đóng góp vào bảng vàng thành tích của thể thao Quân đội, thể thao nước nhà, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây. 

Bên cạnh đó, Nhà thi đấu đa năng, Sân vận động Quân khu, Nhà thi đấu võ thuật của Trung tâm đã tổ chức, phục vụ thi đấu nhiều giải thể thao lớn của quốc gia, thi đấu quốc tế, như: Cúp Taekwondo thế giới, giải Vovinam nằm trong khuôn khổ ASIAN Indoor Games III, giải vô địch Vovinam Thế giới lần I - 2009, giải vô địch trẻ Đông Nam Á, giải Taekwondo Quân đội thế giới 2012, giải Bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN năm 2023, giải võ thuật các vận động viên xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet, giải vô địch Kurash toàn quốc, giải vô địch các câu lạc bộ Judo toàn quốc, giải vô địch các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022… để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.

3-vdv-bui-phuoc-tung-hcv-ben-phai-va-nguyen-linh-phung-hcd-doi-quyen-anh-tai-seagames-32-1729140099.jpg
Vận động viên Bùi Phước Tùng (huy chương vàng) và Nguyễn Linh Phụng (huy chương đồng) đội Quyền Anh tại SEA Games 32

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, chăm lo góp phần hình thành nhân cách, tinh thần người chiến sĩ trên mặt trận thể thao. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Quân khu khu 7 nghĩa tình; tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các hoạt động thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... 

Trong 10 năm (2014- 2024), Trung tâm đã hỗ trợ xây, tặng gần 40 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà tình thương, nhà đồng đội, với số tiền gần 3,5 tỷ đồng; 5 công trình tập luyện thể thao ngoài trời, 3 sân bóng đá mini, 1 nhà tập luyện thể lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trị giá gần 5 tỷ đồng. 

Riêng trong đợt dịch COVID-19, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Chống dịch cứu dân” do Quân khu phát động cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm đã hỗ trợ cho người dân địa bàn đóng quân gặp khó khăn 4 tấn lương thực trị giá hơn 50 triệu đồng; hỗ trợ các đơn vị y tế triển khai địa điểm tiêm ngừa vaccine, vận chuyển hàng chục chuyến xe với hơn 700 ca lây nhiễm đến địa điểm cách ly an toàn; ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ “Triệu trái tim, một tấm lòng, Vaccine vượt qua COVID-19” của Đài Truyền hình TP.HCM với số tiền hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, các Tổ chức quần chúng, các đội thể thao còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện trong các đợt công tác, tập huấn, thi đấu, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ miền Đông trên mặt trận thể thao;…

4-cac-to-chuc-quan-chung-di-sinh-hoat-chuyen-de-tai-den-tho-chi-vo-thi-sau-1729140179.JPG
Các tổ chức quần chúng của Trung tâm đi sinh hoạt chuyên đề tại Đền thờ chị Võ Thị Sáu

Từ những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong 30 năm xây dựng, trưởng thành (1994-2024), nhất là trong giai đoạn mới, khi được đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, nhà nghỉ VĐV với kinh phí 200 tỷ đồng; được giao quản lý, khai thác, sử dụng hơn 26 hecta đất tại Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để quy hoạch làm cơ sở huấn luyện mới, Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng II, Quân khu 7 đủ sức vươn lên, hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Đại tá Hồ Châu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7 - khẳng định: “Với truyền thống đoàn kết, quyết thắng khắc phục khó khăn, tất cả vì màu cờ sắc áo Quân đội, tinh thần của người chiến sĩ “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, 30 năm qua, bên cạnh sự phát triển không ngừng về tổ chức, vững mạnh về chính trị của đơn vị, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II đã thực sự trở thành một đơn vị mạnh của toàn quân, một cụm sinh hoạt thể dục thể thao lớn của cả nước ở khu vực phía Nam với các loại hình hoạt động, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân, tổ chức tập luyện, thi đấu các hoạt động thể thao thành tích cao”. 

5-phuc-vu-giai-bong-chuyen-nam-quan-doi-cac-nuoc-asean-nam-2023-1729140220.JPG
Phục vụ giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN 2023

3 đội tuyển thể thao tiêu biểu của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7

1. VOVINAM 

So với các môn võ thuật khác, Vovinam được thành lập khá muộn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, nhiều thế hệ võ sĩ Vovinam Quân đội đã trở thành những tên tuổi nổi bật của làng võ, phát huy truyền thống thể thao quân đội, góp phần đưa Vovinam đến với bạn bè quốc tế. 

Năm 1996, chỉ với 9 thành viên đầu tiên tham gia giải vô địch Vovinam toàn quốc, đội Vovinam giành được 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Năm 1999, Vovinam Quân đội giành ngôi á quân toàn đoàn giải Vô địch Vovinam toàn quốc với 4 huy chương vàng. Từ năm 2000, Vovinam Quân đội luôn là 1 trong 3 đội mạnh quốc gia. Giai đoạn 2014-2023, Vovinam Quân đội giành được tổng cộng 394 huy chương (69 huy chương vàng, 207 huy chương bạc, 119 huy chương đồng) bên cạnh nhiều thành tích quốc tế. 

2. QUYỀN ANH 

Tháng 2/1992, đội quyền Anh được thành lập, trực thuộc câu lạc bộ Thể thao quốc phòng Quân khu 7, với lứa võ sĩ đầu tiên như: Đỗ Khắc Lợi, Lê Văn Hay, Huỳnh Viết Khánh, Đào Văn Minh... 

Năm 2002, khi môn quyền Anh được cho phép hoạt động trở lại, ekip quyền Anh Quân đội cũng bắt đầu khôi phục và luôn khẳng định được vị trí số 1 của mình ở nội dung giành cho nam giai đoạn 2010-2024, đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên cho đội tuyển quyền Anh quốc gia.

3. XE ĐẠP 

Năm 1989, đội xe đạp Quân khu 7 được thành lập, trực thuộc câu lạc bộ Thể thao quốc phòng. Tới năm 1994, Xe đạp trở thành 1 trong 6 ekip thể thao thành tích cao của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II. Từ đó, nhiều thế hệ huấn luyện viên, vận động viên đã góp phần làm nên tên tuổi của đội Xe đạp Quân khu 7, khẳng định vị thế một trong những đội mạnh toàn quốc với những thành tích đáng tự hào. 

Trang Trang